Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:07
RSS

Ông Phan Văn Vĩnh phải cấp cứu trước ngày tòa tuyên án vì bệnh gì?

Thứ năm, 29/11/2018, 12:15 (GMT+7)

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cho biết, hiện sức khỏe của ông Vĩnh đang rất yếu, phải nhập viện cấp cứu

Ngày 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ. Trao đổi với VietNamNet sáng nay, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, người bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh cho hay, thân chủ của bà đã nhập viện vài ngày nay để điều trị bệnh tim mạch.

Bà Trang khẳng định: "Cho dù sức khỏe có như thế nào, ngày mai ông Vĩnh vẫn ra tòa bình thường. Sức khỏe ông Vĩnh xưa giờ vẫn yếu, đã cố gắng tối đa để tham gia phiên tòa đầy đủ. Đâu có phải một hai ngày mà bệnh chữa khỏi ngay được". 

Luật sư của ông Vĩnh bày tỏ: “Tôi mong muốn báo chí thông tin chính xác, không để người dân hiểu lầm ông Vĩnh nhập viện để trốn tránh phiên tòa. Để cố gắng tham dự phiên tòa trong suốt 12 ngày, ông Phan Văn Vĩnh đã liên tục phải tiêm thuốc, cố gắng trụ lại phiên tòa".

Ông Phan Văn Vĩnh phải cấp cứu trước ngày tòa tuyên án vì bệnh gì?
Ông Phan Văn Vĩnh khi hầu tòa. Ảnh: VNE

Trước đó, cả quá trình dài trước khi phiên tòa diễn ra, ông Vĩnh đã phải theo dõi sức khỏe trong bệnh viện. Cho đến khi cận kề ngày xét xử, bị cáo này mới xuất viện để tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, trong những ngày phiên tòa diễn ra, ông Vĩnh cũng luôn trong tình trạng sức khỏe yếu, phải có sự chăm sóc đặc biệt của lực lượng y tế.

Trước đó, suốt phiên xét xử diễn ra trong hơn 10 ngày, ông Phan Văn Vĩnh nhiều lần được đưa vào phòng y tế vì lý do sức khỏe. Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh nói rất thấm thía, ân hận và day dứt khi để vụ việc xảy ra.

Viện Kiểm sát  nhận định, dù Phan Văn Vĩnh có đầy đủ chức vụ, phương tiện nhưng lại không triển khai các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vì thế để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức phạt từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN