Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:09
RSS

Ông Park lo lắng về lực lượng

Thứ hai, 03/05/2021, 07:23 (GMT+7)

Chấn thương, thể lực bị bào mòn của các tuyển thủ chính là điều HLV Park Hang Seo lo nhất trước ngày đội tuyển tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 tới đây.


HLV Park Hang Seo chỉ vơi bớt nỗi lo nếu không có thêm học trò nào gặp phải chấn thương.

Trong hành trình chinh phục cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt tại vòng loại World Cup 2022 tới đây, một loạt khó khăn mà HLV Park Hang Seo phải đối mặt và giải quyết là thiếu hụt lực lượng mạnh, phải thi đấu vào thời gian rất “khác người” vì múi giờ của Việt Nam và UAE lệch nhau và thể lực của các học trò.

Thời gian qua, việc thiếu vắng học trò cưng Đỗ Hùng Dũng bởi chấn thương đã khiến ông Park khá bất an. 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 thi đấu năm 2019, Hùng Dũng thi đấu trọn vẹn cả 5 và đóng một vai trò quan trọng trong cách vận hành của đội tuyển dù thi đấu với bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào (3-5-2 hoặc 3-4-3).

Chấn thương nặng của Hùng Dũng khiến ông Park “méo mặt” vì cực khó tìm người hoàn hảo như anh từ thể lực bền bỉ, kỹ năng chuyền bóng thông minh, khả năng thu hồi bóng, đánh chặn, kiến tạo, kết nối và cả săn bàn. Có lẽ bởi thế mà ông Park đã triệu tập tới 45 cầu thủ trong danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup này, trong đó có những tiền vệ như Văn Triền, Hải Huy, Hoàng Anh, Huy Hùng...

Ông Park muốn trao cơ hội rồi sàng lọc những nhân sự tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam với mục tiêu lọt vào Vòng loại thứ 3. Làm sao để tìm được người thay thế xứng đáng vị trí mà Hũng Dũng để lại. Về cơ bản, từ 45 cầu thủ, HLV Park sẽ rút lại còn khoảng hơn 20 cầu thủ ưng ý nhất để đăng ký chính thức tham dự những trận đấu còn lại của World Cup 2022.

Mối lo về lực lượng của ông Park càng lên cao khi V.League đang ở những trận đấu căng thẳng, quyết liệt của giai đoạn 1. Mới đây nhất là lo lắng về chấn thương của Trọng Hoàng. Theo kết luận ban đầu, Trọng Hoàng bị rách cơ tứ đầu đùi trái.

Đây là chấn thương Trọng Hoàng gặp phải ở trận Viettel gặp CLB TPHCM ở vòng 11 LS V-League 2021 diễn ra vào ngày 27/4 vừa qua. Với chấn thương này thì Trọng Hoàng gần như không thể tham dự đợt tập trung dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 10/5 của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 3 lượt trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á…

Thực trạng, thể lực của học trò cũng khiến HLV Park Hang Seo không khỏi âu lo. Phát biểu mới đây nhất của tiền vệ Trần Minh Vương cho biết: Sau những trận cầu quyết liệt, cầu thủ HAGL dành nhiều thời gian cho việc tập hồi phục. Với lịch thi đấu dày đặc, cầu thủ dễ bị hao hụt thể lực và khó phục hồi. Đây cũng chính là điều mà ông Park sẽ phải tính toán để các học trò có được quãng thời gian phục hồi nhanh nhất khi được triệu tập… Theo dự kiến, ngày 4/5 HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách triệu tập 34 cầu thủ đội tuyển Việt Nam và từ ngày 10 đến ngày 18/5 đội tập trung tập luyện tại Quy Nhơn.

Bên cạnh đó, ông Park cũng khá lo về lịch trình và thời gian thi đấu của đội tuyển. Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và nước chủ nhà UAE, các trận đấu còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu tập trung tại UAE đều diễn ra vào 20h 45 (tức 23 giờ 45 giờ Việt Nam) và đều không có khán giả. UAE là quốc gia có khí hậu và thời tiết rất khắc nghiệt và khi ban ngày nắng rát, nhiệt độ lên cao.

Vì thế, UAE đã phải đưa ra thời điểm thi đấu vào tối muộn để nhiệt độ lúc đó xuống thấp hơn, không khí dịu mát hơn. Tuy nhiên, đây sẽ là phiền toái với các cầu thủ Việt Nam khi phải thi đấu quá muộn. Đó là thời điểm mà ở Việt Nam, tất cả đều đã đi ngủ và việc phải thi đấu vào giờ đáng nhẽ đi ngủ, sẽ ảnh hưởng xấu đến thể trạng. Nguyên lý và nhịp sinh học bị xáo trộn. Trạng thái sung sức của một ngày đã trôi qua. Chắc chắn, đây là vấn đề mà HLV Park sẽ có sự bàn bạc, chuẩn bị kỹ với Ban Huấn luyện cũng như với các học trò để có phương án chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất, giúp cầu thủ có thể thích ứng được.

Văn Hậu có thể trở lại đội tuyển sớm

Trong chia sẻ gần nhất với truyền thông thông qua fanpage chính thức của CLB Hà Nội FC, Văn Hậu cho biết: “Hiện tại cơ thể tôi đang tiến triển rất tốt và tốt lên từng ngày. Tôi đã tập bóng cùng các chuyên gia. Có những buổi chạy, buổi tập bóng tôi đã hoàn thành tốt.

Tất nhiên khi quay trở lại, tôi cần một khoảng thời gian để lấy lại những cảm giác bóng tốt nhất. Các cầu thủ bình thường hay các cầu thủ được ĐTQG quan tâm bị chấn thương thì cũng rất buồn. Tôi cũng mong và cố gắng từng ngày một để có thể sớm trở lại và quay trở lại đá bóng bình thường”.

Cho dù Văn Hậu đã lâu không thi đấu cho CLB Hà Nội cũng như đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn có những ưu ái nhất định cho cậu học trò “cưng” này bởi ông quá rõ về năng lực đặc biệt của Văn Hậu. Đó là lý do giải thích tại sao Văn Hậu vẫn có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giai đoạn quyết định tại vòng loại World Cup 2022 tới đây.

 

HOÀNG NAM
Theo Đại Đoàn Kết