Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:41
RSS

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘HLV Kiatisak vừa hay lại vừa may’

Thứ năm, 29/04/2021, 16:57 (GMT+7)

Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, chiến thắng trước Thanh Hóa sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua và giúp cơ hội vô địch của HAGL càng tăng lên.

Sự kiện:

Vòng 11 V.League HAGL có chiến thắng sát nút 2-1 trước chủ nhà Thanh Hóa với những bàn thắng quan trọng của Minh Vương và Công Phượng qua đó bứt lên trước Viettel tới 5 điểm, một khoảng cách được xem là khá an toàn khi mà giai đoạn 1 của LS V.League 1-2021 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Với hai pha lập công trên sân Thanh Hóa, đội bóng phố Núi hiện sở hữu 21 bàn thắng tính tới thời điểm này, cân bằng thành tích ghi bàn với CLB Nam Định. Đội bóng của HLV Văn Sỹ cũng đang sở hữu phong độ rất cao và đang có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng ấn tượng trước đối thủ kỵ rơ Quảng Ninh ở lượt trận sớm.

Dẫu vậy, HLV Kiatisuk Senamuang của HAGL vẫn tỏ ra rất thận trọng khi phát biểu: “Chúng tôi đã tạo ra khoảng cách 5 điểm với Viettel nhưng các cầu thủ không được chủ quan. Việc tạm dẫn đầu bảng sẽ là bước chạy đà quan trọng cho giai đoạn 2 của giải LS V.League 1-2021 và còn quá sớm để nói đến chức vô địch. Các cầu thủ cần tập trung cao nhất cho từng trận đấu”.

HLV Kiatisak vừa hay lại vừa may
HLV Kiatisak cùng HAGL gây ấn tượng mạnh ở V.League

Về chiến thắng này của HAGL, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc: "Kiatisak đến thời điểm này rất may mắn và cũng có sự tinh tường khi sử dụng các cầu thủ tốt nhất của HAGL ở đúng vị trí của mình. Chuyện có nhiều bàn thắng nhờ sút xa cũng căn cứ vào việc các tiền vệ của HAGL tốt. Kiatisuk lại rất tinh tường trong vấn đề này nên khuyến khích các tiền vệ của HAGL tự tin sút xa, có cơ hội là sút", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

"Tôi thấy HAGL chơi rất có ý đồ và chặt chẽ. Họ rất biết mình biết người và hiểu rằng đá ở sân khách thì không dễ để dồn ép được đối thủ. Vì thế ở hiệp 1 HAGL chơi thủ thế và chờ đợi phản công. Về phía CLB Thanh Hóa, họ cũng rất thận trọng, không chủ động dâng cao để tốc chiến tốc thắng làm gì cả. Thành ra trong hiệp 1 hai đội chủ yếu chỉ cố để đảm bảo thế trận cân bằng thôi.

Nhưng sang hiệp 2, bàn thắng của Minh Vương tạo ra thay đổi lớn. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu, làm đảo lộn những tính toán của HLV Petrovic. Việc có bàn dẫn trước cũng là cơ hội để HAGL phản công tốt hơn", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét.

Ông Hải phân tích tiếp: "Công Phượng được giao nhiệm vụ tiền vệ. Vị trí này phải cân bằng nhiệm vụ phòng ngự và tấn công, nhưng Công Phượng tất nhiên vẫn được ưu tiên dâng lên tấn công, còn việc thu hồi bóng Minh Vương đảm nhận nhiều hơn. Trong khí đó, Minh Vương, Xuân Trường là cặp tiền vệ trung tâm đá thấp hơn và chơi tốt.

Đó cũng là sự hợp lý trong cách dùng người của Kiatisak. Có thể nói Kiatisak vừa hay lại vừa may. Bóng đá không có sự may mắn song hành thì khó thành công lắm". Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua và giúp cơ hội vô địch của HAGL càng tăng lên.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại