Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:19
RSS

Ông Nguyễn Sỹ Hiển chê nhiều cầu thủ U22 Việt Nam 'đá như gà công nghiệp'

Thứ hai, 16/11/2020, 09:41 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia cho rằng dù sở hữu thể hình khá lý tưởng nhưng lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại còn tồn tại rất nhiều hạn chế.

Sự kiện:
SEA Games

Chiều 15/11, U22 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U21 Nam Định ở trận đấu tập cuối cùng (trận đấu tập đầu tiên, U22 Việt Nam thắng đội Phố Hiến với tỷ số 2-0). HLV Park Hang Seo đồng thời cũng sử dụng 2 đội hình khác nhau cho mỗi hiệp đấu nhằm vừa tạo cơ hội thi đấu cho số lượng nhiều nhất các cầu thủ trong phạm vi có thể, vừa quan sát, đánh giá sự hòa nhập của các học trò trong lối chơi của U 22 Việt Nam.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển chê lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại
U22 Việt Nam kết thúc đợt tập trung thứ 3 trong năm

Chia sẻ với trang Thanh Niên, ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia cho rằng dù sở hữu thể hình khá lý tưởng nhưng trìnhđộ của nhiều cầu thủ còn hạn chế do ít được thi đấu ở V.League: “Ngoại trừ một số cầu thủ được đá chính ở giải quốc nội nên không bị “sốc nhiệt” trước các bài tập của ông Park, số còn lại bị hạn chế về ý thức chiến thuật, thậm chí kỹ thuật cơ bản còn phải bị chỉnh sửa. Khả năng phối hợp và dứt điểm cũng là những điểm yếu.

Nhiều cầu thủ vì ít kinh nghiệm nên đấu tập, trông hơi “gà công nghiệp”, hơi ngố. Nhưng được tập trung sớm và thành nhiều đợt thế này, chất lượng đội U22 Việt Nam sẽ được cải thiện theo thời gian và đến vòng loại U23 châu Á vào tháng 10 năm sau và SEA Games 31, có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến một đội U22 giỏi”, ông Hiển nói.

Hôm nay 16/11 các cầu thủ được trả về CLB để chuẩn bị tham dự vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung cuối cùng trong năm nay từ ngày 18/12 đến 28/12 tới và sẽ có trận đấu tập với đội tuyển Việt Nam.

Được biết, mục tiêu của U22 Việt Nam trong năm 2021 là lọt vào vòng chung kết U23 châu Á và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là những điều khoản mới đã ký kết giữa HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ngoài 2 nhiệm vụ nên trên, HLV Park Hang Seo cũng đặt mục tiêu giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào năm tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN