Thứ năm, 28/03/2024 | 18:39
RSS

Ô tô lao xuống đập nước trong đêm, tài xế tử vong

Thứ bảy, 09/11/2019, 11:10 (GMT+7)

Khoảng 23h30 tối 8/11, tại địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xảy ra 1 vụ tai nạn ô tô lao xuống đập nước khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu theo báo giao thông vào thời điểm trên, xe ô tô KIA morning BKS: 37A – 496.68 do anh Nguyễn Văn Tài (SN 1995) điều khiển chở theo anh Phan Duy Thoại (SN 1996, cùng trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) di chuyển trên tuyến đường từ Võ Liệt đi Thanh Thủy.

Trong khi chiếc xe đang di chuyển thì bất ngờ mất lái đâm sang bên trái đường, rồi lao xuống đống gỗ keo trên vùng đất trống của người dân để bên đường trước khi rơi xuống đập nước.

Ngay khi xe rơi xuống nước, anh Thoại đã nhanh chóng thoát ra khỏi xe; lái xe Tài cũng đã cố thoát ra ngoài nhưng không bơi được vào bờ nên đuối nước tử vong.

Ô tô mất lái lao xuống đập nước, tài xế không kịp thoát thân
Hiện trường vụ tai nạn ở Nghệ An. Ảnh: Báo Giao thông

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với Công an huyện Thanh Chương tìm kiếm thi thể tài xế và trục vớt chiếc xe lên bờ. Đến 1 giờ 30 phút sáng 9/11, thi thể được tìm thấy.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Cà Mau. Anh Trương Văn Tuấn, 33 tuổi, chạy ôtô 7 chỗ từ TP Cà Mau về huyện Cái Nước đã lao xuống ao nuôi tôm ven đường, chết ngạt, tối 4/8.

Nạn nhân chạy ôtô một mình về xã Hòa Mỹ huyện Cái Nước thăm gia đình vợ. Khi đến khúc cua đoạn lộ nông thôn (ngang 3 m), xe bất ngờ lao thẳng xuống ao nuôi tôm, chìm nghỉm. Nhiều người chạy xe phía sau phát hiện, lao xuống phá cửa ôtô giải cứu, nhưng anh Tuấn đã chết trước khi được đưa ra ngoài.

Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Nguyễn Quốc Toản cho VNE biết, anh Tuấn làm việc ở TP Cà Mau, vài ngày thì lái ôtô về quê. Thi thể anh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN