Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:59
RSS

Nuốt phải tăm khi đi ăn phở, người phụ nữ bị đâm thủng ruột non

Thứ tư, 28/10/2020, 11:14 (GMT+7)

Sau khi ăn phở, người phụ nữ cảm thấy đau bụng quặn cơn, tình trạng ngày càng nặng nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện chiếc tăm tre dài 5cm đâm thủng ruột non người bệnh.

Đi ăn phở, người phụ nữ bị chiếc tăm dài 5cm đâm thủng ruột non

Chiếc tăm dài khoảng 5cm đâm thủng ruột non người bệnh. Ảnh: BVTƯQĐ 108

Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật nội soi thành công lấy chiếc tăm dài khoảng 5cm đâm thủng ruột non cho một nữ bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân là chị N.B.V. (sinh năm 1983). Bệnh nhân cho hay, 2 ngày trước khi vào viện chị có ăn phở, ngoài ra không ăn gì lạ khác. Sau khi ăn 1 ngày, bệnh nhân cảm thấy đau bụng quặn cơn, tưởng chỉ là thoáng qua nên không đi khám. Đến ngày thứ 2, chị được đưa vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị thủng ruột non do dị vật. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật đã phát hiện bệnh nhân bị thủng ruột non do tăm tre. 

Sau mổ, các bác sĩ lấy ra chiếc tăm có chiều dài khoảng 5cm khá chắc và có đầu sắc nhọn đã xuyên thủng thành ruột tại đoạn hồi tràng gần cuối cách góc hồi - manh tràng khoảng 50cm. Đồng thời, khâu lại lỗ thủng ruột non do tăm tre gây ra.

Trao đổi với VTV News, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  khuyến cáo, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra người dân cần cẩn trọng khi ăn uống. Ngoài ra, khi thấy có biểu hiện bất thường về sức khỏe người dân cũng nên đến các cơ sở y tế gần nhất để khám hoặc hỏi ý kiến các bác sĩ, tránh tự điều trị hoặc trì hoãn việc thăm khám.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN