Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:11
RSS

'Nữ quái' Thanh Hóa thu gom và 'thổi giá' gần 2000 chiếc khẩu trang y tế

Thứ sáu, 13/03/2020, 10:09 (GMT+7)

Toàn bộ số khẩu trang mà lực lượng Công an thu giữ của 'nữ quái' là do thu gom và mua qua mạng xã hội, sau đó bán lại với giá 400.000đ/hộp.

Công an TP. Thanh Hóa vừa phát hiện một phụ nữ thu gom gần 2000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó bán lại giá cao..

Cụ thể, Công an TP. Thanh Hóa phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn khi đang chào bán khẩu trang tại khu vực đường Nguyễn Trãi (phường Ba Đình - Thanh Hóa).

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 1.750 chiếc khẩu trang y tế (35 hộp) do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng.

'Nữ quái' Thanh Hóa thu gom và 'thổi giá' gần 2000 chiếc khẩu trang y tế
Chân dung đối tượng. Ảnh: Pháp luật Plus

Trị giá lô hàng này là gần 15 triệu đồng. Bước đầu điều tra, Công an TP. Thanh Hóa xác định đối tượng này là Nguyễn Thị Phương (SN 1992, trú tại phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa). Toàn bộ số khẩu trang mà lực lượng công an thu giữ là do Phương thu gom và mua qua mạng xã hội sau đó bán lại với giá là 400.000đ/hộp/50 cái.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP. Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN