Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:09
RSS

Nữ nhân viên 18 tuổi bị chủ quán trà sữa cưỡng hiếp

Thứ năm, 02/05/2019, 21:41 (GMT+7)

Lợi dụng vợ đi khỏi quán trà sữa, Luân kéo nhân viên vào phòng dùng vũ lực khống chế, hãm hiếp nạn nhân.

Nhân lúc vợ đi chợ, chủ quán trà sữa cưỡng hiếp nhân viên
(ảnh minh hoạ)

Ngày 2/5, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Luân được xác định dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm nữ nhân viên ngay tại quán. Theo điều tra ban đầu, anh Luân cùng vợ mở quán trà sữa ở xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước. Sau đó chị Lê Lương Anh Th. (18 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) đến quán xin học nghề và được vợ chồng Luân đồng ý. 

Hằng ngày Th. phụ trách pha trà sữa, chè và bán nước giải khát… đến tối thì trở về nhà mình ở. Ngày 12/12/2018, lợi dụng lúc vợ đi chợ và quán đang vắng khách, Luân nảy sinh ý định hiếp dâm Th. Anh ta kéo Th. vào phòng ngủ, dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm nạn nhân 18 tuổi. 

Sau sự việc, chị Th. uất ức mua lưỡi dao lam về định tự tử nhưng vợ Luân về phát hiện, can ngăn và báo cho gia đình nạn nhân. Ngày 13/12, gia đình chị Th. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bước đầu Luân thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN