Thứ tư, 24/04/2024 | 09:05
RSS

Gã hàng xóm nhiều lầm hãm hiếp bé gái 11 tuổi chậm phát triển trí tuệ

Thứ năm, 02/05/2019, 20:35 (GMT+7)

Thấy học sinh có biểu hiện nôn ói, mệt nên giáo viên chủ nhiệm gặng hỏi thì bé gái 11 tuổi kể bị gã hàng xóm nhiều lần giở trò đồi bại.

Gã hàng xóm 'đồi bại' nhiều lần hãm hiếp bé gái 11 tuổi chậm phát triển
Ảnh minh họa

Ngày 2/5, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Gấm (51 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 10/2018, em H. (SN 2008) đang ngồi học ở lớp thì bị nôn ói, có biểu hiện mệt nên giáo viên chủ nhiệm báo Ban giám hiệu nhà trường. Lúc này, em H. đã kể cho cô giáo nghe chuyện bị hàng xóm là Gấm nhiều lần đe dọa, hiếp dâm. Nghe chuyện, cô giáo đã báo lại cho gia đình để trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, công an đã mời Gấm lên làm việc. Tại đây, Gấm đã thừa nhận 2 lần hiếp dâm em H. vào tháng 9/2018. Được biết, nạn nhân bị chậm phát triển trí tuệ.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y, sau khi có kết quả khám nghiệm, Công an huyện Tân Phước đã củng cố hồ sơ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Gấm để điều tra. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN