Thứ năm, 18/04/2024 | 15:25
RSS

Nữ hoàng phim nóng Maria Ozawa một thời trắc trở trên con đường làm lại từ đầu

Thứ năm, 08/06/2017, 18:53 (GMT+7)

Maria chia sẻ, ở Nhật, người ta chỉ biết cô là ngôi sao phim khiêu dâm, nhưng ra nước ngoài, người ta có nhiều cách nghĩ khác về cô hơn nhưng cô vẫn gặp nhiều rắc rối.

Mang vẻ đẹp lai vì mẹ là người Nhật còn cha là người Canada gốc Pháp, diễn viên phim nóng Maria Ozawa từ nhỏ đã xinh đẹp. Năm 16 tuổi, Maria Ozawa lần đầu tham gia một quảng cáo dài 30 giây trên truyền hình cho hãng DARS Chocolate.

Đóng cùng quảng cáo với cô là ngôi sao pop người Nhật KinKi Kids.  Ozawa quan tâm tới phim người lớn khi xem những cuốn băng cô mượn của anh trai một người bạn.

Không giống như các diễn viên phim cấp 3 khác, cô không bị dẫn dụ vào nghề này mà được một người bạn giới thiệu vào trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm. Có tin cho hay, chính nghề diễn viên khiêu dâm đã khiến Maria Ozawa bị bố mẹ từ mặt và bị xem là nỗi ô nhục của gia đình.

Tháng 6/2005, Ozawa làm mẫu dưới cái tên Miyabi cho một site khiêu dâm, sau đó cô ký hợp đồng với một hãng phim khiêu dâm S1 No. 1 Style. Ngày 7/10/2005, ở tuổi 19, cô bắt đầu nghiệp diễn viên phim khiêu dâm với nghệ danh Maria Ozawa.

Maria Ozawa khi còn là diễn viên phim nóng

Maria Ozawa khi còn là diễn viên phim nóng. Ảnh: Internet

Ozawa cho biết cái lần đầu đóng phim người lớn cô rất lo sợ đến nỗi không dám nhìn vào mặt bạn diễn. Kể từ đó cho đến năm 2007, trung bình mỗi tháng Maria Ozawa lại tham gia một bộ phim cấp 3. Năm 2007, cô ký hợp đồng với một công ty mới, chuyên đóng phim khiêu dâm.

Giai đoạn năm 2008-2009 là thời kỳ Maria Ozawa nổi tiếng. Thậm chí cô còn được mời tham gia một phim chính thống như Invitation Only, phim hài của Indonesia Menculik Miyabi, phim kinh dị Hantu Tanah Kusir và bộ phim Philippines, Nilalang. Ozawa còn làm mẫu cho tạp chí FHM Đài Loan vào tháng 5/2009. Cô được gọi là thánh nữ của dòng phim người lớn Nhật Bản

Năm 2010, Maria Ozawa quyết định ngừng công việc diễn viên khiêu dâm với mong muốn trở thành một ngôi sao trong dòng phim chính thống. 

Kể từ đó, cô tập trung vào nhiều dự án quảng cáo, phim ảnh tại Nhật, Thái Lan, Indonesia, và Philippines. Cô còn mở một quán bar ở Philippines.

“Không phải tôi bị bắt giải nghệ nhưng tôi có một ước mơ và muốn thực hiện nó”, Maria Ozawa chia sẻ với trang tin GMA News của Philippines.

"Tôi muốn đổi nghề. Tôi đã đạt được mục tiêu của mình ở Nhật và bước kế tiếp, tôi phải giải nghệ. Sẽ rất khó khăn cho tôi nếu phải làm tất cả mọi chuyện cùng một lúc”.

Maria chia sẻ, ở Nhật, người ta chỉ biết cô là ngôi sao phim khiêu dâm, nhưng ra nước ngoài, người ta có nhiều cách nghĩ khác về cô hơn.

Maria Ozawa từ bỏ nghiệp diễn viên phim khiêu dâm tai tiếng và hạnh phúc với bạn trai hiện tại. Ảnh: Internet

Maria Ozawa từ bỏ nghiệp diễn viên phim khiêu dâm tai tiếng và hạnh phúc với bạn trai hiện tại. Ảnh: Internet

Tuy vậy, tiếng tăm của một ngôi sao từng đóng hàng trăm bộ phim khiêu dâm, dù chỉ còn là quá khứ, cũng mang lại cho cô không ít phiền hà.

Năm ngoái, Maria đến cơ quan quản lý nhập cảnh để xin gia hạn giấy phép lao động ở Manila và sau đó “tá hỏa” khi phát hiện passport và hình thẻ của mình bị chụp hình và đăng lên Facebook.

Một nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Maria đã chụp tấm ảnh và đăng lên Facebook kèm chú thích “tôi cá là các bạn biết cô gái này”.

“Tôi không biết là mình nên nổi điên lên hay nên buồn nữa, tôi thật sự không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra”, Daily Mail trích lời cựu diễn viên phim người lớn.

“Chuyện này thật không đúng”, cô bức xúc. “Cơ quan nhập cảnh là nơi mọi người tin tưởng và cung cấp các thông tin cá nhân, vậy mà nhìn xem cô nhân viên này đã làm gì với quyền riêng tư của tôi…cô ấy đăng nó lên mạng xã hội”. Hiện tại, Maria Ozawa đang hẹn hò với một bếp trưởng  người Philippines Jose Sarasola.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN