Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:58
RSS

Nữ hoàng nhạc Rock'n Roll Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Thứ năm, 25/05/2023, 09:56 (GMT+7)

Theo xác nhận từ người đại diện, Huyền thoại âm nhạc Tina Turner đã qua đời hôm thứ Tư (giờ địa phương), ngày 24/5 tại Thụy Sĩ.

Tờ Variety thông báo, đại diện của huyền thoại âm nhạc Tina Turner cho biết tin bà đã qua đời tại Thụy Sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. "Tina Turner - Nữ hoàng nhạc Rock'n Roll, đã ra đi thanh thản vào ngày hôm nay ở tuổi 83 sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Kusnacht gần Zurich, Thụy Sĩ", người này nói. 

Trên trang cá nhân của Tina cũng đưa ra thông báo: "Bằng âm nhạc và niềm đam mê cuộc sống vô bờ bến, cô ấy đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những ngôi sao của thế hệ tương lai. Hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt với một người bạn thân yêu, người đã để lại cho chúng ta tất cả tác phẩm vĩ đại nhất của cô ấy, âm nhạc của cô ấy. Tất cả lòng trắc ẩn chân thành của chúng tôi hướng đến gia đình cô ấy. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều".

Nữ hoàng nhạc Rock'n Roll Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Bức ảnh cuối cùng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV. 

Theo tin tức từ trang Deadline, Tina Turner qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Küsnacht, gần Zurich (Thụy Sĩ).

Tina Turner sinh ngày 26-11-1939, tên thật là Anna Mae Bullock. Bà là người Mỹ, nhưng nhập tịch Thụy Sĩ từ năm 2013.

Theo ABC News, ca sĩ huyền thoại được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll", với giọng hát mạnh mẽ, đầy quyến rũ, hàng loạt bản hit hạng bạch kim và những màn trình diễn bùng nổ.

Nữ hoàng nhạc Rock'n Roll Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Bà có nhiều bản hit đình đám, tiêu biểu như What's Love Got to Do With It, Private Dancer, The Best, Typical Male, I Don't Wanna Fight, What You Get Is What You See, Let's Stay Together... và cả những vai diễn đáng nhớ.

Năm 2009, tạp chí Rolling Stone từng gọi Tina Turner là "một trong những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại". Bà xếp ở vị trí thứ 17, chỉ sau các huyền thoại như Aretha Franklin, Ray Charles, Elvis Presley, John Lennon, Bob Dylan...

"Mất đi bà ấy, thế giới mất đi một huyền thoại âm nhạc và một hình mẫu" - Bernard Doherty, người phát ngôn của Tina Turner tại Anh, cho biết trong một tuyên bố.

Bà có khoảng 180 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới, giành 12 giải Grammy và bán "cháy vé" các chuyến lưu diễn sân vận động khắp thế giới. Riêng What's Love Got To Do With It giành 2 giải Grammy quan trọng là Ghi âm của năm và Bài hát của năm.

Câu chuyện cuộc đời bà được kể lại trong bộ phim tiểu sử ăn khách năm 1993, What's Love Got to Do with It và trong vở nhạc kịch Broadway năm 2019 mang tên Tina - The Tina Turner Musical.

Phim tiểu sử What's Love Got to Do With It dựa trên cuốn tự truyện I, Tina: My Life Story của bà.

Phim có sự tham gia của Angela Bassett trong vai Tina, Laurence Fishburne trong vai Ike và mang lại đề cử Oscar cho họ. Bộ phim thu về hơn 60 triệu USD trên toàn cầu.

Cuối đời, nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đường ruột vào năm 2016 và được ghép thận vào năm 2017.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại