Thứ hai, 29/04/2024 | 06:56
RSS

NSND Thụy Vân - huyền thoại phim 'Nổi gió', 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm' qua đời

Thứ năm, 16/03/2023, 11:20 (GMT+7)

Sau thời gian dài chống trọi với bệnh hiểm nghèo, sáng ngày 16/3 NSND Thụy Vân qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Xác nhận với báo Thanh niên, con trai NSND Thụy Vân xác nhận thông tin bà qua đời lúc  2h20 sáng 16/3 tại bệnh viện, hưởng thọ 84 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng. Lễ khâm liệm diễn ra vào 10h sáng cùng ngày. Tang lễ NSND Thụy Vân được tổ chức tại nhà riêng ở phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM. Lễ động quan dự kiến diễn ra vào 7h ngày 19/3. 

NSND Thụy Vân - huyền thoại phim 'Nổi gió', 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm' qua đời

NSND Thụy Vân. Ảnh: Báo VnExpress. 

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, cô Anda - con gái nghệ sĩ Thụy Vân - cho biết bà phát hiện bệnh từ tháng 6/2022. Thời điểm đó, căn bệnh ung thư đã di căn qua phổi. "Mẹ tôi tuổi cao, dù bệnh tật nhưng ra đi cũng thanh thản", Anda nói.

Chia sẻ với báo Thanh niên, con trai nghệ sĩ Thụy Vân đau buồn khi mẹ rời cõi tạm: "Với tư cách là một người con, tôi và em đã được mẹ giáo dục để trở thành người tốt, đóng góp cho xã hội Ở góc độ một người nghệ sĩ được đào tạo từ khóa đầu tiên, mẹ đã hoàn thành được trách nhiệm. Mẹ ra đi gia đình rất đau buồn. Nhưng chúng tôi cũng tự hào vì có một người mẹ đã có những đóng góp nhỏ cho nền điện ảnh Việt Nam".

NSND Thụy Vân sinh năm 1940, tại Ninh Bình. Bà là diễn viên khóa đầu tiên của Trường Sân khấu - Điện ảnh, cùng thời với các nghệ sĩ như NSND Trà Giang, NSND Lâm Tới, NSND Trần Phương.

Năm 1966, nghệ sĩ tham gia phim Nổi gió của đạo diễn Huy Thành, chuyển thể từ vở kịch của nhà văn Đào Hồng Cẩm. Bộ phim đạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức vào năm 1970. Đây là tác phẩm đưa tên tuổi Thụy Vân vào hàng ngũ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh cách mạng Việt Nam những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

NSND Thụy Vân - huyền thoại phim 'Nổi gió', 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm' qua đời

Diễn viên Thụy Vân và cảnh phim kinh điển khi bị đốt hai bàn tay ở phim "Nổi gió". Ảnh tư liệu. 

Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều tác phẩm khác như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Rừng xà nu, Sao tháng Tám, Hai bà mẹ, Đứa con nuôi... Ngoài diễn viên, NSND Thụy Vân còn thử sức ở vai trò đạo diễn phim Cơn lốc đen. Bộ phim này đã giúp nghệ sĩ giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8.

Năm 2019, nghệ sĩ Thụy Vân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại