Thứ năm, 18/04/2024 | 21:11
RSS

Nữ đại gia nhu cầu 28 lần một ngày đã là gì, cô gái này còn lợi hại trăm lần

Thứ năm, 23/03/2017, 19:42 (GMT+7)

Nữ đại gia Thái Lan tuyển chồng với yêu cầu đáp ứng 28 lần "yêu" mỗi ngày gây xôn xao dư luận. Nhưng cô gái này còn lợi hại hơn, đảm bảo bạn sẽ choáng váng.

Kỷ lục đáng nể nhất cho đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ thuộc về cô Sabrina Jonhson năm 1999. Sabrina Johnson đã tham gia cuộc thi Gang Bang phiên bản cũ (Gang Bang là cuộc thi tìm kỷ lục làm “chuyện ấy” nhiều lần nhất trong một ngày), được tổ chức tại Ba Lan vào ngày 28 và 29/12 năm 1999, khi ấy cô mới 23 tuổi.

Chân dung Sabrina Johnson. Ảnh: Internet

Trong hai ngày liên tiếp diễn ra cuộc thi, cô Sabrina đã nhận được sự hài lòng của 2.000 người đàn ông khác nhau. Cụ thể, tính riêng ngày đầu tiên, Sabrina đã làm thỏa mãn tới 1.025 người đàn ông. Ngày tiếp theo, cô cũng chinh phục được thêm 975 người đàn ông nữa.

Sabrina cho hay cô vẫn đủ sức “làm tình" tiếp, nhưng cô quyết định dừng lại vì đã cán mốc 2.000 bạn tình để đánh dấu chuyển giao sang thiên niên kỷ mới.

Sabrina Johnson giữ danh hiệu người phụ nữ giỏi nhất trong chuyện chăn gối. Ảnh: Internet

Sau sự kiện này, Sabrina Johnson đã nổi tiếng trên toàn thế giới Hợp đồng làm phim tới tấp bay về, đồng thời giá cát-xê cũng tăng lên nhanh chóng. Cô liên tục được đề cử giải "nữ diễn viên có cảnh nóng nhất" vào năm 2000 và 2001, đồng thời sở hữu giải "nữ diễn viên phim người lớn xuất sắc nhất" năm 2000.

Sau khi tham gia 91 bộ phim người lớn (chính thức) và hơn 60 clip lẻ, Sabrina Johnson giải nghệ vào năm 2005 và chuyển sang làm... nhà văn. Cuốn sách nổi tiếng nhất của cô là "Sự thật cuộc đời Jack McGurn" - một tay gangster nổi tiếng, bạn thân của trùm mafia Al Capone.

Sabrina Johnson trong một cảnh phim. Ảnh: Internet

Mới đây, cô gái nổi tiếng này đã kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Mặc dù đã quan hệ với hàng ngàn bạn tình và bạn diễn, song Sabrina Johnson cho rằng mình là một phụ nữ chung thủy, bởi từ năm 18 tuổi đến giờ cô vẫn chỉ yêu chồng mình - anh Graham Johnson. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus