Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:56
RSS

Nổ súng loạn xạ trong đêm, 1 người trúng đạn nguy kịch

Thứ hai, 15/06/2020, 18:25 (GMT+7)

Hai nhóm hẹn gặp nhau nói chuyện rồi nổ súng loạn xạ ở Nghệ An khiến 1 người trúng đạn nguy kịch.

Nổ súng loạn xạ trong đêm ở Nghệ An, 1 người trúng đạn nguy kịch

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 15/6, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ nổ súng tại cầu Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Bước đầu đã xác định các đối tượng gây án.

Theo anh Phạm Ngọc Đạt (SN 1991, trú tại xã Tam Hợp) phản ánh trên Vietnamnet, khoảng 22h30 đêm ngày 14/6, anh nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Lợi (SN 1980, trú cùng xã) gọi đến nhà, nhờ hòa giải mâu thuẫn với Ngô Minh Trí (SN 1995, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Khi đến nơi, Đạt thấy Trí cùng với anh trai là Ngô Minh Mạnh (SN 1991) và thanh niên tên Hải đi đến trên xe ô tô Camry màu đen. Lúc này, anh Đạt đứng ra hòa giải mâu thuẫn và yêu cầu mọi người về nhà.

Sau đó, Trí hẹn anh Đạt xuống cầu Dinh (xã Tam Hợp) để nói chuyện. Nghĩ sự việc đơn giản nên anh Đạt đồng ý và một mình bắt taxi đến cầu Dinh. Biết chuyện Trí và Đạt sắp gặp nhau ở cầu, một số bạn bè trong xã của anh Đạt cũng tò mò đến đó theo dõi sự việc.

Đến khoảng 23h đêm, anh Đạt nhìn thấy Hải chở Trí đi trên xe máy, còn Mạnh đi ô tô đến. Thấy nhiều người đứng trên cầu, Trí cầm súng dài khoảng 80cm, còn Mạnh cầm súng ngắn bắn loạn xạ vào đám đông. Thấy vậy, anh Đạt lao đến giằng khẩu súng trên tay của Trí thì bị người này chém trúng mạn sườn phải.

Anh Hồ Văn Minh (SN 1994, trú xã Tam Hợp) ở trên cầu lúc đó cũng bị trúng đạn, một vết thương ở cánh tay trái và một vết sát thương xuyên ngực đi vào bên trong vùng phổi. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa anh Minh đi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Sau đó, anh Minh được chuyển xuống khoa cấp cứu (BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An) để điều trị. Ngoài ra, còn có anh Phan Tất Tài (SN 1997, trú xã Tam Hợp) cũng bị chém 2 nhát.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị trúng đạn ở vùng ngực, đạn xuyên vào phổi và xương sườn nên tỷ lệ tử vong rất cao. Một phần phổi của bệnh nhân đã được cắt vì đạn xé rách nhiều. Ít nhất  3-5 ngày nữa bệnh nhân mới có thể tỉnh lại.

Trước đó tương tự sự việc trên, trên địa bàn quận Hồng Bàng TP.Hải Phòng cũng xảy ra sự việc nổ súng khiến 1 người phải cấp cứu. Cụ thể,  vào khoảng 9h sáng 14/6, ông T.T.L. (sinh năm 1970, có biệt danh L. "Nam") đang ngồi uống nước trong quán trà hoa cúc ở số 15-17 Phan Bội Châu (phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) thì bị bất ngờ bị đạn bắn trúng hàm.

Hậu quả, ông L. bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Hiện, Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp với Công an Quận Hồng Bàng dựng lại hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng nổ súng bắn người. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN