Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:13
RSS

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 31/3/2020

Thứ ba, 31/03/2020, 06:31 (GMT+7)

Real không bán sao trẻ Fede Valverde, Ronaldo mua siêu xe gần 250 tỷ, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào tháng 6 là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 31/3/2020.

Real không bán sao trẻ Fede Valverde

Dù mới 21 tuổi, tiền vệ Fede Valverde đã chiếm một suất đá chính trong đội hình toàn sao của Real Madrid, anh được dự báo là một ngôi sao của bóng đá thế giới trong tương lai.

Màn trình diễn ấn tượng của Fede Valverde đã thu hút sự quan tâm của hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó có Manchester United. Tuy nhiên khả năng sở hữu cầu thủ này của "Quỷ đỏ" là không hề dễ dàng.

Theo thông tin từ tờ Sport, Los Blancos khẳng định Fede Valverde là "cái tên không thể động tới" bởi tầm quan trọng của tiền vệ này tại Bernabeu. Do vậy, cách duy nhất để MU có thể sở hữu tuyển thủ Uruguay đó là bỏ ra số tiền lên tới 500 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Valverde.

Ronaldo mua siêu xe gần 250 tỷ

Mới đây, Ronaldo đã bạo chi 8,5 triệu bảng (tương đương gần 250 tỷ đồng) để đặt mua chiếc siêu xe thể thao hạng sang Bugatti Centodieci vừa được giới thiệu tại hội nghị Pebble Beach.

Bugatti Centodieci đặc biệt chỉ sản xuất 10 chiếc duy nhất trên thế giới và được thừa hưởng những đặc điểm thiết kế của chiếc Bugatti EB110 huyền thoại.

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 31/3/2020
Ronaldo chi 8,5 triệu bảng mua siêu xe thể thao Bugatti Centodieci

Siêu xe này có động cơ W16, tăng áp kép, dung tích 8.0 lít và có thể đạt vận tốc 100km/h chỉ trong 2,4 giây, với tốc độ tối đa lên tới 380 km/h. Dự kiến, đến đầu năm 2021 Ronaldo sẽ được nhận chiếc xe mà anh đã đặt mua.

Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào tháng 6

Trong thời gian các giải đấu tạm hoãn vì dịch covid-19 BTC Ngoại hạng Anh tiếp tục đưa ra thêm các phương án cho phần còn lại của mùa giải. Theo dự kiến, ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào tháng 6. Trở lại sau dịch, sẽ có một số thay đổi do BTC Ngoại hạng Anh đề ra cho các CLB.

Theo đó, 20 đội bóng sẽ phải tập trung tại 1 địa điểm cố định, hay còn gọi là "vào trại tập trung". Các cầu thủ sẽ chỉ được xả trại sau khi giải đấu kết thúc - một hình thức quản quân giống những đợt tập trung ĐTQG tại World Cup.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN