Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:12
RSS

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 22/3/2020

Chủ nhật, 22/03/2020, 07:04 (GMT+7)

Real Madrid tìm cách giải phóng hợp đồng Gareth Bale, Willian bị mắc kẹt ở London, Ronaldo được đồng đội ngợi khen là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Real Madrid tìm cách giải phóng hợp đồng Gareth Bale

Tờ Marca của Tây Ban Nha tiết lộ Real Madrid đang tìm cách giải phóng hợp đồng Gareth Bale vào mùa hè này để giảm gánh nặng về mức lương quá lớn phải trả cho cầu thủ này mỗi mùa giải.

Điều này là hoàn toàn cần thiết khi cầu thủ người xứ Wales không nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ.

Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, Bale hiện vẫn  đang nhận mức lương cao nhất tại Real Madrid (17 triệu euro/năm).

Willian bị mắc kẹt ở London

Trong khi vợ và hai cô con gái sinh đôi Valentina và Manuella đã trở về quê hương Brazil thì Willian hiện vẫn đang bị mắc kẹt ở London.

Với việc giải Ngoại hạng Anh tạm hoãn cho tới ngày 30 tháng 4 vì dịch cúm covid-19 Willian rất mong muốn được Chelsea cho phép trở lại Brazil.

Willian nói với Globo Sport TV: "Tình hình trong các siêu thị giống như thời buổi chiến tranh hoảng loạn vậy. Hiện tại, tôi rất cô đơn. Vợ và các con gái tôi đang ở Brazil. Tôi đã lên lịch trình từ trước. Họ đi trước, tôi sẽ nghỉ ngơi rồi tôi cũng sẽ đi. Tôi đang đợi sự cho phép từ Chelsea. Giải đấu sẽ hoãn đến ngày 30 tháng Tư. Vì vậy tôi đang cố xin phép CLB cho mình đi."

Ronaldo được đồng đội ngợi khen

Dù đã bước sang tuổi 35, Ronaldo vẫn đang là chân sút số 1 của Juventus với 21 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Serie A ở mùa giải năm nay.

Hồi đầu tháng này, siêu sao người Bồ Đào Nha còn cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 11 lần ra sân liên tiếp.

Ferreira, người từng là đồng đội của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha trong giai đoạn 2004 và 2010 giành nhiều lời có cánh cho người bạn thân.

Trả lời phỏng vấn với Goal tại London Football Awards, cựu hậu vệ cánh phải cho biết: "Tôi đã biết Ronaldo từ lâu. Tôi biết anh ấy chuyên nghiệp như thế nào, làm việc chăm chỉ như thế nào - tất cả đều rất đáng ngưỡng mộ.

Cho đến khi cơ thể không cho phép anh ấy chơi bóng nữa, anh ấy sẽ ở cấp độ này. Và tôi nghĩ Ronaldo sẽ chơi bóng đỉnh cao trong 4 hoặc 5 năm nữa. Anh ấy vẫn là một cầu thủ quan trọng mà mọi người tôn trọng. Anh ấy vẫn rất đáng sợ vì anh ấy có thể quyết định một trận đấu.

Tôi đã thấy hành trình Ronaldo phát triển. Tôi đã chơi cùng và đối đầu Ronaldo từ khi anh ấy 18 tuổi và anh ấy xứng đáng vẫn ở cấp độ này sau tất cả những gì anh ấy đã đạt được và tất cả công việc anh ấy đã làm..."

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN