Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:49
RSS

Những sự thật thú vị về vùng đất Bắc cực của Trái đất không phải ai cũng biết

Thứ sáu, 17/11/2017, 22:15 (GMT+7)

Là một trong hai vùng cực của Trái đất, Bắc cực có rất nhiều điều thú vị không phải ai cũng biết.

Động vật đặc trưng

Là nơi lạnh giá nhất nhì hành tinh, không ngạc nhiên khi vùng đất Bắc cực của trái đất có rất nhiều loài động vật đặc trưng như gấu Bắc Cực, hải mã, kỳ lân biển, cá voi trắng,  bò xạ hương…

Nhưng có một chi tiết khá thú vị, đó là chim cánh cụt chỉ có ở Nam cực, trong khi đó gấu Bắc cực cũng chỉ tồn tại ở Bắc cực và không hề có ở Nam cực.

Vùng đất Bắc cực của trái đất rất lạnh giá
Gấu Bắc cực. Ảnh: Internet

Trữ lượng dầu mỏ lớn

Theo báo cáo của các nhà khoa học trên thế giới Bắc cực của trái đất chiếm tới 1/4 trữ lượng dầu mỏ trên thế giới, khoảng 10 tỷ tấn. Vì lẽ đó, hai siêu cường quốc trên thế giới là Nga và Mỹ cũng đang có những động thái lên kế hoạch khai thác nguồn tài nguyên quý giá này.


Bắc cực có trữ lượng dầu mỏ lớn. Ảnh: Internet

Thời tiết quanh năm giá lạnh

Nhiệt độ trung bình của mùa đông ở Bắc Cực chỉ khoảng -34 độ C, nhưng nó ấm hơn vào mùa hè. Kỷ lục nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận trên Trái Đất là - 89,6 độ C, ghi được vào ngày 21/7/1983 tại trạm Vostok gần cực Nam.


Bắc cực là vùng đất lạnh nhất nhì trái đất. Ảnh: Internet

Băng tan

Bắc Cực rất nhạy cảm với sự thay đổi của điều kiện khí hậu. Nhiệt độ ấm hơn trong suốt những tháng mùa hè làm tan những lớp băng dày 4-5m. Các nhà khoa học còn dự báo rằng, những lớp băng dày tới 3,2 km ở quần đảo Greenland đang tan chảy rất nhanh, khiến nó có thể chỉ còn một nửa vào cuối thế kỷ này.


Băng đang tan nhanh trên bề mặt Bắc cực. Ảnh: Internet


Loài gấu bắc cực - Thế giới động vật. Nguồn: Bán gà chọi

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN