Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:23
RSS

Những sự kiện thể thao trong nước đáng nhớ nhất năm 2019

Thứ bảy, 25/01/2020, 10:40 (GMT+7)

Năm 2019 được xem là năm đại thành công của bóng đá Việt Nam cùng với các sự kiện thể thao 'nổi bần bật' này.

Những sự kiện thể thao trong nước đáng nhớ nhất 2019

Bóng đá nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games

Sau 60 năm đằng đẵng chờ đợi, bóng đá nam Việt Nam mới chạm đến bộ HCV Đông Nam Á vận hội. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo lên ngôi vô cùng thuyết phục, đặc biệt là 2 chiến thắng đậm ở 2 trận bán kết và chung kết, lần lượt với tỷ số 4-0 (trước Campuchia) và 3-0 (trước Indonesia), cho thấy sự vượt trội của chúng ta so với phần còn lại của giải.

Bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games và Đông Nam Á

Ở 2 giải đấu liên tiếp diễn ra trong vòng ít tháng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đều lên ngôi, sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết, bằng bàn thắng được ghi ở hiệp phụ. Đầu tiên là chiến thắng 1-0 trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á hồi tháng 8, ngay trên đất Thái, tiếp đó là trận thắng khi tranh HCV SEA Games vừa diễn ra, tại Philippines.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 với 3 chiến thắng và 2 trận hoà, qua đó xếp ở vị trí thứ 1 bảng G.

Kết thúc năm 2019 với nhiều thành công, bóng đá Việt Nam sẽ bước sang 1 trang mới cùng nhiều giải đấu trong năm 2020.

Lê Quang Liêm vô địch cờ vua châu Á

Lần đầu tiên một kỳ thủ nam của nước ta vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn, tại giải châu Á. Khởi đầu không ấn tượng, nhưng Lê Quang Liêm càng về sau càng thi đấu xuất sắc, trước khi đánh bại kỳ thủ mạnh của Ấn Độ là Sethuraman, trong trận đấu quyết định, để giành ngôi vô địch.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại, sang cả châu Âu

Việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu dần trở thành trào lưu, cho xu thế nâng cao trình độ, cải thiện thu nhập. Không chỉ “xuất khẩu” cầu thủ đến các thị trường khu vực như Thái Lan, hay châu lục như Nhật Bản và Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam còn sang cả châu Âu đầu quân, nổi bật là trường hợp của Nguyễn Công Phượng đến Sint Truidense (Bỉ) và Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen (Hà Lan).

Bóng đá Việt Nam giành các giải thưởng lớn, quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á

Cứ hai năm một lần, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức bình chọn, tôn vinh các huấn luyện viên, cầu thủ và các trọng tài của 12 Liên đoàn thành viên trong khu vực.

Trong lần tổ chức đầu tiên này, đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam được bình chọn là Đội tuyển hay nhất Đông Nam Á, Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, còn huấn luyện viên Park Hang Seo giành danh hiệu Huấn luyện viên nam của năm.

Cũng tại lễ trao giải được tổ chức ở Hà Nội, danh hiệu Cầu thủ Futsal xuất sắc nhất năm được trao cho tuyển thủ Futsal quốc gia Trần Văn Vũ. Trong danh sách Đội hình tiêu biểu của AFF Suzuki Cup 2018, Việt Nam có tới 3 cầu thủ được vinh danh là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và Lê Thanh Tùng xuất sắc giành suất dự Olympic 2020

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành vé thi đấu chính thức đầu tiên của thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Trước đó 1 năm, tại Asian Games 2018, chính Huy Hoàng giành Huy chương Bạc lịch sử cho bơi lội Việt Nam khi chỉ chịu thua siêu kình ngư Sun Yang của Trung Quốc

Vận động viên Lê Thanh Tùng cũng đã giành tấm vé tham dự Olympic 2020, khi lọt vào chung kết nội dung nhảy chống tại Giải Thể dục dụng cụ Thế giới 2019 ở Đức.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN