Thứ sáu, 29/03/2024 | 23:04
RSS

Báo Trung Quốc nhắc tới trận thua Việt Nam trong Top sự kiện thể thao 2019

Thứ tư, 01/01/2020, 09:30 (GMT+7)

Bóng đá Trung Quốc có một năm 2019 đầy biến động, với nhiều sự thay đổi song không đem lại hiệu quả tích cực.

Mới đây, tờ Sina đã có bài viết tổng kết lại 10 sự kiện nổi bật nhất năm 2019 của bóng đá Trung Quốc Trong đó, việc có đến 2 HLV nổi tiếng thế giới là Marcello Lippi và Guus Hiddink ra đi trong lặng lẽ sau những thành tích không tốt ở đội tuyển quốc gia và U22 nước này.

Tờ báo này cũng nhắc tới thất bại 0-2 của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam ở trận giao hữu hồi tháng 9, một trong những nguyên nhân dẫn tới việc HLV Hiddink bị mất ghế.

"Vào cuối tháng 9, Trung Quốc nhận tin dữ khi rơi vào bảng tử thần tại VCK U23 châu Á 2020, nơi có các đối thủ rất mạnh gồm Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan. Tuy nhiên 1 tuần trước đó, xáo trộn lớn đã xảy ra khi Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đưa ra thông báo về việc thành lập Ban huấn luyện mới cho đội U22, đồng nghĩa với việc sa thải HLV Hiddink.

Rõ ràng, "thầy phù thủy" Guus Hiddink đã khiến CFA cảm thấy không hài lòng với cách làm việc của mình, sau trận hòa Triều Tiên 1-1 và đặc biệt là trận thua Việt Nam 0-2. Dù vậy, người kế nhiệm là HLV Hao Wei rõ ràng đang phải gánh vác một nhiệm vụ quá nặng nề và có rất ít hi vọng để Trung Quốc có thể giành vé tham dự Olympic Tokyo", tờ Sina viết.

Cùng chung cảnh ngộ với HLV Guus Hiddink còn có chiến lược gia kỳ cựu Marcello Lippi: "Sau khi để thua Iran 0-3 ở tứ kết Asian Cup, Lippi tuyên bố sẽ rời đi và không tiếp tục công việc khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cảm thấy bối rối. Có thể nhận thấy rõ sự thất vọng của HLV người Ý vào thời điểm đó với màn trình diễn của ĐT Trung Quốc, nhưng ông chắc cũng không ngờ mình sẽ quay trở lại sau đó không lâu.

Cannavaro được đưa lên thay thế nhưng việc dẫn dắt song song của ĐTQG và CLB Guangzhou Evergrande khiến HLV này cảm thấy khó đảm đương được và chủ động xin chỉ tập trung vào công việc ở CLB.

Vào thời điểm quan trọng cần chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 CFA nỗ lực mời lại Lippi, với mức lương hơn 20 triệu euro mỗi năm. Đáng tiếc, chỉ 174 ngày sau khi trở lại, HLV Lippi đã lại phải rời đi bằng tuyên bố từ chức ngay sau trận thua Syria ở vòng loại World Cup hồi tháng 11", tờ Sina tỏ ra không mấy vui vẻ khi nhắc lại câu chuyện này.

Báo Trung Quốc nhắc tới trận thua Việt Nam trong Top sự kiện
Bóng đá Trung Quốc có sự tụt dốc đáng báo động

Trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong hai năm qua, bóng đá Trung Quốc đang có những bước lùi đáng báo động. Trong năm 2019, bóng đá Trung Quốc gây thất vọng ở rất nhiều giải đấu mà họ tham dự.

Họ bị loại ở Tứ kết Asian Cup, trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 với thành tích tệ dần đều. Ở Cúp bóng đá Đông Á mới kết thúc, Trung Quốc cũng dễ dàng chịu thua trước Nhật Bản và Hàn Quốc, đội bóng duy nhất họ thắng được là Hong Kong.

U19 và U22 Trung Quốc liên tục để thua các tuyển trẻ Việt Nam trong những trận giao hữu, đội tuyển U19 nước này cũng lần đầu sau rất nhiều năm vắng mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020 một cách hết sức đáng thất vọng.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục bị trừ 3 điểm và tụt xuống hạng thứ 76 thế giới. Tính riêng ở châu Á, ĐT Trung Quốc chỉ xếp hạng 9, sau các đội Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và UAE. Họ cũng không hơn quá nhiều những đội xếp sau là Syria hay Oman.

Vị trí thứ 76 thế giới là thành tích kém cỏi nhất của bóng đá Trung Quốc, tính từ tháng 7/2017. Thậm chí hồi đầu năm nay, bóng đá Trung Quốc còn lọt top 70 thế giới và kỳ vọng sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tuy nhiên liên tiếp những kết quả thất vọng khiến đội tuyển liên tục tụt hạng. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN