Thứ tư, 24/04/2024 | 10:13
RSS

Cầu thủ Thái Lan từng đánh nguội Đình Trọng được AFC ngợi khen

Thứ ba, 31/12/2019, 09:28 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã chỉ ra những cầu thủ tài năng và đáng chú ý nhất của bảng A, bảng đấu có mặt của chủ nhà Thái Lan, Australia, Iraq và Bahrain.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 trên 4 thành phố lớn của Thái Lan. Đây cũng là vòng loại cho Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào mùa hè sang năm. Do đó các đội đều mang tới giải đấu những cầu thủ ưu tú nhất của mình và quyết tâm có thứ hạng cao và có vé dự Olympic năm sau.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã chỉ ra những cầu thủ tài năng và đáng chú ý nhất của bảng A, bảng đấu có mặt của chủ nhà Thái Lan, Australia, Iraq và Bahrain. Theo AFC không phải Supachok hay Suphanat, mà tiền đạo Supachai Jaided mới là cầu thủ Thái Lan đáng chú ý nhất ở giải đấu năm nay.

Trang chủ của AFC viết: "Supachai Jaided là niềm hy vọng sáng giá nhất của Thái Lan tại giải đấu sắp tới. Mới chỉ 22 tuổi nhưng tiền đạo của Buriram United đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn những cầu thủ cùng chang lứa khi đã 2 lần tham dự AFC Champions League và thường xuyên xuất hiện ở ĐTQG Thái Lan.

Supachai Jaided đã từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc tại vòng knock-out ASIAN Cup 2019 hồi đầu năm. Tuy nhiên tiền đạo này cũng cần sự trở giúp của những cầu thủ khác của U23 Thái Lan để đội chủ nhà có thể tiến sâu ở giải đấu lần này".

Ngoài Supaichai Jaided, những cầu thủ khác ở bảng A được AFC nhắc tên là Murad Subeh (Iraq), Al Hassan Toure (Australia), Mohamed Al Hardan (Bahrain). 

Tiền đạo Supachai được liên đoàn bóng đá châu Á
Tiền đạo Supachai được liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cao ở U23 châu Á

Cuối tháng 11 vừa qua, LĐBĐ Thái Lan vui mừng thông báo tiền đạo Supachai được xóa án treo giò 2 trận ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Chân sút này nhận thẻ đỏ vì hành vi đấm vào mặt trung vệ Đình Trọng trong trận gặp U23 Việt Nam ở vòng loại hồi tháng 3.

Theo quy định, Supachai bị cấm thi đấu 2 trận. Nhưng LĐBĐ Thái Lan đã thuyết phục LĐBĐ châu Á (AFC) rằng họ là nước chủ nhà, đã có sẵn vé tham dự VCK U23 châu Á nên các trận đấu vòng loại không nên được coi là trận đấu chính thức. 

Cuối cùng, AFC đồng ý và coi 2 như Supachai đã được xóa thẻ đỏ sau khi vắng mặt ở 2 trận giao hữu gặp Trung Quốc và Myanmar. Cũng góp mặt trong trận đấu mà người Thái lập luận rằng "không nên được coi là chính thức", nhưng U23 Việt Nam lại phải chịu hậu quả. Cụ thể, hậu vệ Hồ Tấn Tài nhận một thẻ vàng khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình. Trước đó, Tấn Tài cũng dính thẻ vàng trong trận gặp Indonesia. Như vậy, anh sẽ bị treo giò ở trận ra quân giải U23 châu Á sắp tới.

Sau 1 tuần công bố danh sách sơ bộ, HLV Nishino đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020 của U23 Thái Lan. Theo đó, HLV Nhật Bản vẫn lấy danh sách U22 Thái Lan dự SEA Games 30 làm nòng cốt tham dự giải U23 châu Á trên sân nhà sau đây một tuần. Những ngôi trẻ của bóng đá xứ chùa Vàng như: Tithathorn Aksornsri, Supachok Sarachat, Supachai Jaided và thần đồng bóng đá Thái Lan, Suphanat Mueanta vẫn được chiến lược gia người Nhật Bản đặt niềm tin.

Đúng như dự đoán tiền vệ Benjamin James Davis của Fulham FC cũng chính thức có tên trong danh sách tham dự U23 châu Á lần này. Chia sẻ trên trang chủ AFC, HLV Nishino thừa nhận: “Thái Lan đang chịu phải áp lực lớn. Đây là điều dễ hiểu. Bởi nếu không phải là chủ nhà, chúng tôi đã không góp mặt ở giải đấu này vì chỉ về thứ 2 ở vòng loại”, nhà cầm quân người Nhật nói.

“Đến với tư cách là chủ nhà, Thái Lan phải chơi tốt, thể hiện được năng lực của mình để giải đấu hấp dẫn hơn. VCK U23 châu Á 2020 quyết định tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 bởi vậy đây là cơ hội tốt để chúng tôi thử thách bản thân”, HLV Nishino nhấn mạnh.

HLV Nishino cũng cho rằng thất bại tại SEA Games 30 là động lực để đội bóng của ông hướng đến những kết quả tốt khi được thi đấu ở VCK U23 châu Á trên sân nhà.

“Kết quả ở SEA Games cũng cho thấy chúng tôi đã chuẩn bị không đủ tốt. Thất bại ấy tác động tới tinh thần các cầu thủ. Nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Tôi muốn họ ra nước ngoài nhiều hơn. Ở đó, các cầu thủ có thể bổ sung thêm kinh nghiệm”, HLV Nishino cho hay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN