Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:49
RSS

Quang Hải: ‘Bóng đá Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều cầu thủ giỏi hơn tôi’

Thứ hai, 30/12/2019, 07:27 (GMT+7)

Theo Quang Hải, dù U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó của VCK U23 châu Á 2020, nhưng anh và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để mang về niềm vui cho người hâm mộ.

Đúng một tuần nữa, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan, giải đấu hàng đầu châu Á ở cấp độ U23 hứa hẹn sẽ đem đến người hâm mộ bóng đá châu lục những trận cầu hấp dẫn với nhiều siêu phẩm đẹp mắt.

Mới đây trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã có cuộc phỏng vấn ngắn với đội trưởng Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam trước giải đấu sắp tới.

Tiền đạo của U23 Việt Nam chia sẻ lại cảm xúc khi cùng các đồng đội lần đầu vào tới chung kết của một chung kết U23 châu Á.

"Giải đấu năm 2018 là một kỷ niệm đáng nhớ với tôi và đồng đội khi lần đầu tiên U23 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết. Chúng tôi đã đương đầu với thách thức bằng sự tự tin, tham vọng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc".

Quang Hải tin tưởng Bóng đá Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều cầu thủ giỏi
Quang Hải tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều cầu thủ giỏi 

Cũng theo Quang Hải kinh nghiệm thi đấu ở giải đấu cách đây hai năm cùng tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30 sẽ giúp U23 Việt Nam tự tin hơn ở giải đấu tại Thái Lan sắp tới:

"Vào tới chung kết ở giải đấu này 2 năm trước đã tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin và khiến các cầu thủ tin vào khả năng của chính bản thân mình. Không những vậy, tấm HCV vừa qua tại SEA Games 30 khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hưng phấn trước giải đấu năm nay. Tại VCK U23 châu Á 2020, sẽ không có đối thủ nào chủ quan khi gặp Việt Nam và chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu sắp tới".

Quang Hải cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa và nhiều cầu thủ giỏi sẽ sớm được phát hiện trong tương lai:

"Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và không dừng lại. Trong tương lai, chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cầu thủ giỏi hơn tôi và các đồng đội hiện tại xuất hiện. Sự ủng hộ của NHM là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho các cầu thủ, nhưng nó cũng chính là áp lực với đội bóng.

Ở VCK U23 châu Á 2020, dù rơi vào một bảng đấu khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để mang về niềm vui cho NHM".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN