Thứ năm, 25/04/2024 | 01:42
RSS

Báo Trung Quốc bi quan về cơ hội của đội nhà ở giải U23 châu Á

Thứ bảy, 28/12/2019, 15:37 (GMT+7)

Theo báo chí Trung Quốc, đội tuyển U23 nước này nguy cơ không thể tránh khỏi một kết quả xấu hổ ở VCK U23 châu Á sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa.

Nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, đội U23 Trung Quốc vừa có trận giao hữu với CLB Thạch Gia Trang Ever Bright, đội bóng mới giành được suất lên hạng Chinese Super League.

Dù được đánh giá cao hơn song U23 Trung Quốc thi đấu vô cùng bế tắc với một lối chơi rời rạc và để đối thủ cầm hòa với tỷ số 0-0, một kết quả hết sức thất vọng đối trước thềm giải châu Á khi truyền thông Trung Quốc hết sức bi quan.

"Trong trận giao hữu với đội hạng dưới Thạch Gia Trang, ĐT U23 Trung Quốc tiếp tục không thể giành chiến thắng. Đội tuyển của chúng ta sẽ không thể tránh khỏi một kết quả xấu hổ ở VCK U23 châu Á sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa", tờ báo Sohu thiếu niềm tin vào sức mạnh của U23 Trung Quốc.

"Rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Uzbekistan, Iran và Hàn Quốc, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ đứng cuối ở bảng đấu này. Thực tế, cơ hội để U23 Trung Quốc làm nên chuyện là rất mong manh. Về cơ bản, chúng ta có rất ít cơ hội để chiến thắng bất cứ đội nào trong 3 đối thủ cùng bảng.

Họ là 3 đội bóng hàng đầu châu Á, người hâm mộ không nên đặt kỳ vọng khi Trung Quốc rơi vào bảng đấu khó khăn như vậy. Có lẽ may mắn là điều duy nhất chúng ta nên chờ đợi", tờ Sohu lo ngại về cơ hội của đội nhà ở giải châu Á.

Báo Trung Quốc nhận định bất ngờ về cơ hội của đội nhà ở giải châu Á
Báo Trung Quốc thiếu niềm tin vào đội nhà ở giải châu Á

Vào ngày 9/1 tới, ĐT U23 Trung Quốc sẽ thi đấu trận mở màn ở VCK U23 châu Á 2020, gặp đối thủ U23 Hàn Quốc. Sau đó, họ sẽ phải đụng độ nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan, trước khi đối đầu với U23 Iran ở trận đấu cuối cùng.

Trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong hai năm qua, bóng đá Trung Quốc đang có những bước lùi đáng báo động. Trong năm 2019, bóng đá Trung Quốc gây thất vọng ở rất nhiều giải đấu mà họ tham dự.

Họ bị loại ở Tứ kết Asian Cup, trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 với thành tích tệ dần đều. Ở Cúp bóng đá Đông Á mới kết thúc, Trung Quốc cũng dễ dàng chịu thua trước Nhật Bản và Hàn Quốc, đội bóng duy nhất họ thắng được là Hong Kong.

U19 và U22 Trung Quốc liên tục để thua các tuyển trẻ Việt Nam trong những trận giao hữu, đội tuyển U19 nước này cũng lần đầu sau rất nhiều năm vắng mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020 một cách hết sức đáng thất vọng.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục bị trừ 3 điểm và tụt xuống hạng thứ 76 thế giới. Tính riêng ở châu Á, ĐT Trung Quốc chỉ xếp hạng 9, sau các đội Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và UAE. Họ cũng không hơn quá nhiều những đội xếp sau là Syria hay Oman.

Vị trí thứ 76 thế giới là thành tích kém cỏi nhất của bóng đá Trung Quốc, tính từ tháng 7/2017. Thậm chí hồi đầu năm nay, bóng đá Trung Quốc còn lọt top 70 thế giới và kỳ vọng sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tuy nhiên liên tiếp những kết quả thất vọng khiến đội tuyển liên tục tụt hạng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN