Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:31
RSS

Tiền đạo Công Phượng mang số áo 'đặc biệt' tại CLB TP. HCM

Thứ bảy, 28/12/2019, 07:27 (GMT+7)

Tại CLB TP.HCM, Công Phượng từ bỏ áo số 10 như anh vẫn thường mặc ở Hoàng Anh Gia Lai hay ĐTQG Việt Nam.

Chiều nay 27/12, câu lạc bộ chủ sân Thống Nhất - TP.HCM đã chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Nguyễn Công Phượng trên facebook. Tiền đạo xứ Nghệ đã gia nhập nhà đương kim á quân V.League sau khi TP HCM đã mua lại hợp đồng trong nửa mùa bóng còn lại của CP10 với đội bóng của Bỉ, Sint-Truidense.

Vào ngày 31/12 tới, TP HCM sẽ tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2020, tuy nhiên, Công Phượng do những thủ tục với đội bóng chủ quản sẽ chỉ có thể góp mặt từ ngày 1/1/2020.

Đây là cơ hội rất tốt để Công Phượng tìm lại cảm giác bóng, lấy lại phong độ và tìm lại suất đá chính trên đội tuyển quốc gia trong bối cảnh lão tướng Anh Đức chính thức rút khỏi đội tuyển quốc gia.

Còn nhớ tại V-League 2018, Công Phượng là một trong những tiền đạo hàng đầu của giải vô địch quốc gia và cạnh tranh cho ngôi vị Vua phá lưới nội với 12 bàn thắng, chỉ xếp sau Nguyễn Tiến Linh.

Ngoài Công Phượng, CLB TPHCM cũng đã chiêu mộ thành công thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn và mượn từ HAGL Đức Lương, Lê Văn Sơn để chuẩn bị cho V-League 2020.

Tại CLB TP HCM, Công Phượng mang số áo 21 thay vì số 10 như thời điểm còn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai và mỗi khi lên cống hiến cho ĐTQG Việt Nam Đây là số áo trùng với ngày sinh của Công Phượng (21/1/1995), còn chiếc áo số 10 của CLB TP HCM hiện tại đang được sở hữu bởi tiền vệ Trần Phi Sơn.

Trước đây Công Phượng cũng đã từng khoác số áo 21 trong lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam, trong trận thi đấu giao hữu với CLB Manchester City khi nhà đương kim vô địch Premier League thời HLV Miura.

Tiền đạo Công Phượng mang số áo cực độc tại CLB TP. HCM
Tiền đạo Công Phượng mang số áo 21 tại CLB TP. HCM

Được biết, để chuẩn bị cho mùa giải mới và thử nghiệm các tân binh, CLB TP.HCM sẽ có 3 trận giao hữu chất lượng với các đối thủ tới từ Hàn Quốc trong tháng 1/2020.

Cụ thể, CLB TP.HCM sẽ đọ sức với Jeonam Dragons vào ngày 4/1. Đây là CLB cũ của HLV Chung Hae-seong và đang thi đấu ở giải hạng 2 Hàn Quốc. Tới ngày 9/1, đội Á quân V.League 2019 sẽ gặp đội bóng của một trường Đại học xứ Kim chi.

Ở trận đấu cuối cùng trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa của đội bóng miền nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/1, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong sẽ đối đầu với Ulsan Hyundai, Á quân K League 2019 trên sân nhà Thống Nhất, trận được bán vé và dự kiến sẽ có rất nhiều khán giả thành phố Hồ Chí Minh tới để cổ vũ cho Phi Sơn và các đồng đội.

Công Phượng sẽ về nước hội quân cùng CLB TP.HCM vào ngày 1/1/2020 thay vì 29/12 như dự kiến và nhiều khả năng Công Phượng cùng với Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn và các tân binh sẽ ra mắt đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng ở những trận giao hữu kể trên.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN