Thứ năm, 25/04/2024 | 01:13
RSS

Tiền đạo U23 Thái Lan: ‘Chúng tôi sẽ vào chung kết U23 châu Á 2020’

Thứ năm, 26/12/2019, 16:09 (GMT+7)

Tiền đạo Supachok của U23 Thái Lan đặt mục tiêu cùng các đồng đội vào chung kết U23 châu Á để có vé dự Olympic.

Thất bại toàn diện tại SEA Games 30 càng khiến cho U23 Thái Lan quyết tâm hơn ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, nơi họ là chủ nhà và đặt mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. 

Chia sẻ với Siam Sport, tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan Supachok tự tin cùng đội nhà góp mặt ở trận chung kết và có suất tham dự Olympic:

"Đây là giải đấu rất khó khăn vì những đối thủ tham dự đều rất mạnh. Chúng tôi phải giành được kết quả tốt ở 3 trận vòng bảng. Mục tiêu sau đó là vào chung kết để đảm bảo chắc chắn một suất dự Olympic. Chúng tôi là đội chủ nhà và nhận được nhiều kỳ vọng. Do đó, U23 Thái Lan phải đi xa nhất có thể".

Tiền đạo Supachok của U23 Thái Lan đặt mục tiêu cùng các đồng đội vào chung kết U23 châu Á
Tiền đạo Supachok của U23 Thái Lan đặt mục tiêu cùng các đồng đội vào chung kết U23 châu Á

"Tôi biết rằng chúng tôi đang có những màn trình diễn rất khác so với trước đây. Lợi thế sân nhà cộng với nỗ lực của những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp chúng tôi đánh bại được các đối thủ. Chúng tôi phải chịu nhiều áp lực nhưng cả đội sẽ biến áp lực đó thành động lực.

Tôi không quá đặt nặng việc bản thân mình ghi bàn. Tập thể mới là điều quan trọng. Nếu tôi ghi 10 bàn nhưng đội thua thì cũng vô nghĩa. Tôi tin rằng các đồng đội cũng nghĩ như vậy", tiền đạo của U23 Thái Lan nói thêm.

Để chuẩn bị cho U23 châu Á, HLV Nishino đã triệu hồi cầu thủ Thái kiều Ben Davies, cầu thủ đang chơi cho CLB Fullham tại Anh về nước. Trước đó, cầu thủ này cũng đã được triệu tập về để tham dự SEA Games nhưng không được phía đội bóng chủ quản chấp thuận.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn khi nằm ở bảng A với U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN