Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:45
RSS

HLV Chung Hae-seong: 'Tôi sẽ giúp Công Phượng trở nên hoàn thiện'

Thứ năm, 26/12/2019, 10:08 (GMT+7)

Theo HLV Chung Hae-seong Công Phượng là một cầu thủ giỏi và ông sẽ giúp cầu thủ này trở nên hoàn thiện hơn khi gia nhập CLB TP.HCM.

Không có duyên với CLB Sint-Truidense V.V của Bỉ, Công Phượng đã chính thức chia tay đội bóng này và gia nhập Á quân V.League 2019 TPHCM, thi đấu tại Việt Nam từ mùa giải 2020. Là một cầu thủ giàu kỹ thuật và giỏi tạo đột biến, Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm của HLV Chung Hae-seong, cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL.

"Công Phượng là mẫu cầu thủ không thích ngồi dự bị rồi vào sân giữa chừng. Cậu ấy thích đi bóng 1 mình đến mệt rồi mới chuyền cho đồng đội. Với tôi, cả hai điều ấy đều không được. Lần này tôi sẽ giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn", Chung Hae-seong chia sẻ.

HLV Chung Hae-seong nói: "Tôi để ý cậu ấy trên mạng xã hội nhưng toàn thấy đăng ảnh đi chơi, mua sắm. Tôi biết ở STVV cậu ấy không được thi đấu nhiều", Soha dẫn lời HLV Chung Hae-seong.

Chiến lược gia Hàn Quốc nói thêm: "Chủ tịch CLB (Nguyễn Hữu Thắng – PV) có hỏi tôi đưa Công Phượng về thì có ích cho đội không? Tôi có nói là phải để cậu ấy hoà nhập nhanh với đội và còn để tôi huấn luyện nữa.

Công Phượng là cầu thủ có năng lực tốt và tôi muốn huấn luyện cậu ấy một cách tử tế. CLB TPHCM cũng không có nhiều tuyển thủ quốc gia. Công Phượng đến đây cũng là cách để giúp các CĐV đến sân cổ vũ cho CLB TPHCM nhiều hơn nữa".

HLV Chung Hae-seong tự tin giúp Công Phượng trở nên hoàn thiện hơn
Chia tay đội bóng của Bỉ, Công Phượng chính thức gia nhập đội bóng của HLV Chung Hae-seong

Ở mùa giải 2020, CLB TPHCM sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục ở AFC Champions League và AFC Cup. Chính vì vậy, hàng loạt cái tên chất lượng được tăng cường như tiền vệ Võ Huy Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng và giờ là Công Phượng.

Trước đó,  CLB TP Hồ Chí Minh cũng đã hỏi mượn thành công bộ đôi hậu vệ Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương từ HAGL, đội bóng miền nam cũng hỏi mua Văn Toàn và Triệu Việt Hưng song không thành công. Đây đều là những bổ sung hết sức chất lượng cho mùa giải mới của HLV Chung Hae Seong.

Với lực lượng hùng hậu cùng một HLV tài năng, TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công ngôi vô địch V.League đồng thời tiến xa ở AFC Cup 2020 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN