Thứ tư, 17/04/2024 | 05:26
RSS

Chủ tịch Sint-Truiden 'tiếc nuối' khi Công Phượng về Việt Nam thi đấu

Thứ tư, 25/12/2019, 07:28 (GMT+7)

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng đại diện bên phía Sint-Truiden cũng đã lên tiếng về sự ra đi của tiền đạo Công Phượng.

Thương vụ Công Phượng trở về Việt Nam đầu quân cho CLB TP HCM gần như đã hoàn tất. Đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng khẳng định Công Phượng sẽ  sớm chính thức có mặt ở TPHCM để làm lễ ký kết hợp đồng.

Theo nhiều nguồn tin, CLB TP HCM đã phải chi ra tới 100000 Euro để sở hữu Công Phượng trong vòng hơn nửa năm. Hiện hai bên chờ đợi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2020 để nộp các giấy tờ liên quan lên hệ thống của FIFA - Transfer Match System.

Công Phượng sẽ thi đấu cho TP HCM đến tháng 7/2020, thậm chí là thi đấu hết mùa giải V.League như lời bầu Đức chia sẻ mới đây với giới truyền thông (không tính thêm tiền chuyển nhượng).

Mới đây đại diện bên phía Sint-Truiden cũng đã lên tiếng về sự ra đi của tiền đạo ĐT Việt Nam Ông David Meekers, chủ tịch Sint-Truiden cảm thấy tiếc với sự ra đi của Công Phượng:

"Công Phượng với người Việt Nam như Eden Hazard với người Bỉ vậy. Cậu ấy phải rời đội bóng và đó là điều đáng tiếc với chúng tôi", ông Meekers chia sẻ suy nghĩ.

"Cậu ấy được mượn từ HAGL với bản hợp đồng kéo dài một năm cùng mức lương thuộc hàng trung bình ở đây. Mọi thứ đều không có gì tệ cả", ông Meekers nói thêm.

Chủ tịch Sint-Truiden tiếc nuối khi Công Phượng về Việt Nam thi đấu
 Công Phượng về Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM

Năm 2019 là khoảng thời gian tệ với Công Phượng khi anh không ghi nổi một bàn thắng nào. NHM chờ đợi anh trở về lấy lại phong độ và phục vụ ĐTQG ở những giải đấu quan trọng trong năm 2020.

Tại TP.HCM Công Phượng sẽ thi đấu cùng với hai đồng đội cũ là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương, hai hậu vệ của HAGL thi đấu cho đội bóng miền Nam theo diện cho mượn.

Trước Công Phượng, CLB TP.HCM đã chiêu mộ thành công thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam Võ Huy Toàn.

Với lực lượng hùng hậu, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công ngôi vô địch V.League 2020 và tiến xa ở AFC Cup 2020, giải đấu họ tham dự thay cho Hà Nội FC của bầu Hiển.

Hiện có nguồn tin, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng sẽ tiếp tục "nổ thêm bom tấn" trong thời gian tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN