Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:56
RSS

Tuyển U23 UAE 'rối như canh hẹ' trước trận gặp U23 Việt Nam

Thứ ba, 24/12/2019, 15:33 (GMT+7)

Bóng đá UAE đang có những biến động khá lớn trước vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Thời gian qua, bóng đá UAE liên tiếp nhận những chỉ trích từ người hâm mộ và báo chí nước này khi gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022  Sau 4 vòng đấu, tuyển UAE đang đứng ở vị trí thứ 4 bảng G và nguy cơ sớm dừng  bước ở vòng loại thứ 2 với phong độ hết sức tệ hại.

Mới đây, tại Gulf Cup đội tuyển UAE tiếp tục gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng (gặp Iraq, Qatar và Yemen). Điều này khiến nhiều quan chức cao cấp của LĐBĐ UAE (UAEFA) phải đệ đơn từ chức, trong đó có cả Chủ tịch Marwan bin Ghalita.

Mới đây, UAEFA cũng vừa giải tán toàn bộ các ủy ban, trong đó có ủy ban kỹ thuật và phụ trách các tuyển quốc gia. Thiếu bộ phận hỗ trợ, U23 UAE gặp thêm khó khăn khi các CLB trong nước từ chối nhả người sớm, từ chối hoãn vòng đấu thứ 12 (diễn ra ngày 1 và 2/1/2020).

Vì thế, HLV Skorza đã bị phá sản hoàn toàn kế hoạch tập trung quân sớm và sẽ chỉ sang Thái Lan từ ngày 2/1/2020 tới thay vì 28/12/2019, như kế hoạch ban đầu để làm quen thời tiết sân bãi tốt hơn.

Tuyển U23 UAE rối như canh hẹ trước trận gặp U23 Việt Nam
Tuyển U23 UAE gặp nhiều khó khăn trước trận gặp U23 Việt Nam

Liên quan tới U23 Việt Nam, đối thủ nằm cùng bảng với U23 UAE ở vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan, hiện thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc và đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.

Dự kiến đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại và bước vào tập luyện tại TP.HCM từ ngày 28/12 tới. Theo lịch dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ sang Thái Lan từ ngày 1/1/2020 để làm quen sân bãi và điều kiện khí hậu nước bạn. Tại Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển U23 Bahrain để ra soát lực lượng và thử nghiệm đội hình lần cuối cùng trước khi bước vào giải chính thức. 

Ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng. Tại vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN