Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:33
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Chưa ai ở U23 Việt Nam đủ sức thay thế Văn Hậu'

Thứ ba, 24/12/2019, 14:57 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, hiện tại chưa ai ở U23 Việt Nam đủ sức thay thế Văn Hậu ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây.

Là một trong những hậu vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam và góp công lớn trong chiến tích giành vàng SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam song Đoàn Văn Hậu không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vì giải đấu này không nằm trong cấp FIFA.

Nói về sự thiếu vắng Đoàn Văn Hậu ở giải U23 châu Á sắp tới, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên trang Soha. "Tôi thấy chúng ta cũng có rất nhiều cầu thủ tốt. Ví dụ vừa rồi ông ấy dùng cậu Tài của Bình Dương cũng rất thích. Đó cũng là cái hay của ông Park. Ví dụ lúc đầu cậu ấy được cho đá bên cánh phải, đúng với vị trí ở Bình Dương vẫn chơi nhưng thường bị thay ra sớm. Đến trận cuối ông Park lại đưa cậu ấy sang bên trái thì rất thành công.

Dĩ nhiên, Tấn Tài gọi là tốt nhưng để nói thay Văn Hậu thì chưa được. So sánh 2 em ấy với nhau thì quả thật Tài chưa bằng Văn Hậu, từ tầm vóc cho tới cách chơi. Tất nhiên so sánh là khập khễnh nhưng ở cùng vị trí thì Văn Hậu tốt hơn.

Nên tôi nghĩ với tài năng của ông Park và các cầu thủ chúng ta hiện có, thì có thể ông Park sẽ tìm được con người trám vào vị trí Hậu để lại. Còn tất nhiên hiện tại chúng ta cũng chưa nhìn thấy ai cụ thể có thể thay Văn Hậu.

Mà ông Park muốn Văn Hậu vì chơi trung vệ cũng tốt, phòng ngự bóng bổng tốt mà lên tấn công cũng tốt. Vì thế mình phải nói thật, không có Văn Hậu thì tìm một vị trí thay rất khó. Để so với Văn Hậu thì rất là khó tất nhiên để đắp vào tròn vai thì cũng có người. Chứ nếu có ai thế tốt được Văn Hậu, chắc nước ngoài họ cũng mua ngay mất rồi".

HLV Lê Thụy Hải cho rằng rất khó để tìm người thay thế Văn Hậu ở U23 Việt Nam
HLV Lê Thụy Hải cho rằng rất khó để tìm người thay thế Văn Hậu ở U23 Việt Nam

Trong khi đó, theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng điều này không quá quan trọng: "Việt Nam luôn luôn là ẩn số thú vị. Việc thiếu Văn Hậu không vấn đề gì đâu. Với cách vận hành của ông Park thì không đáng ngại. Quan trọng là ông Park có tìm ra chiến thật mới sau khi yếu tố bất ngờ mất đi. Rồi các đối thủ có đề phòng Việt Nam hay không? Đó là điều thú vị để mình chờ xem".

Khi được hỏi, cơ hội để Việt Nam vào Bán kết là bao nhiêu, Quốc Vượng nói ngắn gọn: "10% thôi, vẫn có cơ hội nhưng rất nhỏ". 

Cũng theo Quốc Vượng, cơ hội để chủ nhà Thái Lan vào Bán kết giống Việt Nam: "Nếu Thái Lan chơi đúng thực lực thì khả năng vượt qua vòng bảng là có. Tôi nghĩ họ có thể vào Bán kết. Về lý thì lợi thế của họ so với Việt Nam cao hơn, do đá sân nhà. Nhưng cơ hội để họ vào Bán kết cũng chỉ 10% như chúng ta thôi. Với các đội ĐNÁ, tôi nghĩ tỷ lệ chỉ là như vậy", Soha dẫn lời Quốc Vượng.

Vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 8/01 đến ngày 26/01/2020 tại Thái Lan. Có 16 đội U23 thành 4 bảng thi đấu tìm ra 8 đội nhất nhì vào tứ kết. VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết quyết định. Nếu vào đến trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết Nguyên đán ngay trên đất bạn. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN