Thứ năm, 28/03/2024 | 22:19
RSS

U23 Việt Nam so tài với cựu Vương V.League trước ngày sang Thái Lan

Thứ hai, 23/12/2019, 14:55 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu với CLB Bình Dương tại TP.HCM trước khi lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2020, tại Thái Lan.

Kết thúc chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam hiện đã về nước và sẽ hội quân ở TP.HCM vào ngày 25/12 tới. Trong khi đó HLV Park Hang Seo ở lại quê hương đón Giáng Sinh cùng gia đình và sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo liên đoàn bóng đá Việt Nam, vào ngày 28/12 tại SVĐ Thống Nhất, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với cựu Vương V.League, CLB Becamex Bình Dương để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Cùng thời điểm, trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng chủ sân Thống Nhất (TP.HCM và Sài Gòn) cũng sẽ được rời địa điểm sang Trung tâm bóng đá trẻ Phú Thọ. Tất cả đều nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc luyện tập của U23 Việt Nam.

Hiện đội tuyển U23 Việt Nam chưa bầu ban cán sự, và rất có thể ở trận giao hữu với CLB Bình Dương tới đây, các chức vụ của đội tuyển Việt Nam sẽ được HLV Park Hang Seo công bố.

Theo HLV Park Hang Seo: “Người đội trưởng rất quan trọng. Anh ta phải đại diện cho cả đội bóng cùng khả năng lãnh đạo cao nhất và tiếng nói có trọng lượng. Bên cạnh đó, người này cũng phải tự ý thức được gánh nặng trách nhiệm ở trên vai và làm thật tốt”.

“Các đồng đội của anh ta sẽ cảm nhận được vị trí trung tâm của đội trưởng. Người thủ quân sẽ nói rằng: Chúng ta là một!’, HLV Park chia sẻ trên báo Hàn Quốc.

U23 Việt Nam so tài với cựu Vương V.League Bình Dương trước ngày sang Thái Lan
U23 Việt Nam so tài với cựu Vương V.League Bình Dương trước ngày sang Thái Lan​

Theo dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 vào ngày 1/1/2020. Tại chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam có trận đấu tập mang tính tổng duyệt trước U23 Bahrain vào ngày 3/1/2020.

Ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng. Tại vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng. Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN