Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:27
RSS

HLV Lê Thụy Hải nói gì về việc Công Phượng đầu quân cho CLB TP HCM?

Thứ hai, 23/12/2019, 07:16 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền uthông Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra đồng tình với quyết định về nước thi đấu tại V.League trong màu áo CLB TP HCM của Công Phượng.

Thương vụ Công Phượng trở về Việt Nam đầu quân cho CLB TP HCM gần như đã hoàn tất. Đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng khẳng định quá trình đàm phán đang diễn ra hết sức thuận lợi và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 23/12 sắp tới. Đến ngày 29/12, Công Phượng sẽ chính thức có mặt ở TPHCM để làm lễ ký kết hợp đồng.

Theo nhiều nguồn tin, CLB TP HCM đã phải chi ra tới 100000 Euro để sở hữu Công Phượng trong vòng hơn nửa năm. Hiện hai bên chờ đợi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2020 để nộp các giấy tờ liên quan lên hệ thống của FIFA - Transfer Match System.

Công Phượng sẽ thi đấu cho TP HCM đến tháng 7/2020. Sau đó, đội bóng chủ sân Thống Nhất có thể đàm phán với HAGL nếu muốn tiếp tục gia hạn. Nhận định về việc Công Phượng về nước đầu quân cho TP HCM, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên trang Soha.

"Chúng ta có cầu thủ ra nước ngoài là rất tự hào. Các CLB nước ngoài để ý tới cầu thủ của ta là rất đáng mừng. Cầu thủ cũng thấy rất tự hào. Vì sao họ không gọi người khác mà lại gọi chúng ta? Khi chúng ta có cầu thủ được gọi ra nước ngoài thi đấu thì lợi nhiều thứ lắm.

Tiếng nói của nền bóng đá quốc gia mạnh lên, tiếng nói cá nhân tốt hơn, kinh tế cá nhân tốt hơn. Cá nhân ấy cũng học tập được rất nhiều từ nền bóng đá cao hơn. Chúng ta được chơi bóng cùng với họ thì tiến bộ lên nhiều lắm".

HLV Lê Thụy Hải tỏ ra đồng tình với quyết định về nước của Công Phượng
HLV Lê Thụy Hải tỏ ra đồng tình với quyết định về nước​

Đánh giá tổng thể các chuyến xuất ngoại vừa qua của Công Phượng ông Hải nêu quan điểm: "Theo tôi mọi thứ đều rất thiệt thòi cho Công Phượng. Nhưng khi cậu ấy đi, rõ ràng là có tiến bộ hơn rất nhiều. Đó là điều rất tốt. Còn cậu ấy đi, thành công được đến mức nào thì không nói, rất khó nhận định.

Nhưng em nào đi cũng vậy thôi, sẽ là rất tốt. Nhất là gần đây Quang Hải có nhiều đội mời đi thì tôi cũng thấy mừng. Tất nhiên tôi cũng muốn em ấy chơi thêm cho Hà Nội để trả ơn đào tạo. Nhưng được mời thì rất tốt. Nhưng phải đánh giá họ có mời thật không, đừng có gửi gắm hay quảng bá này kia thì rất khó".

Cũng theo ông Hải việc Công Phượng đầu quân cho TP HCM tốt cho cả hai, bởi Công Phượng được thường xuyên thi đấu ở nhiều mặt trận trong khi đó đội bóng miền Nam sở hữu một tiền đạo giỏi cho tham vọng của mình ở mùa giải mới.

Ngày 5/7/2019, Công Phượng ký hợp đồng gia nhập Sint-Truidense với hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm từ CLB HAGL và nhận mức lương lên 700 triệu VNĐ. Mặc dù tập luyện rất chăm chỉ với tinh thần cầu tiến nhưng Công Phượng không chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện của Sint-Truidense.

Sau 3 tháng gia nhập đội bóng của Bỉ, Công Phượng mới được ra sân vỏn vẹn 20 phút cho Sint-Truidense ở mùa giải 2019/2020. Sau trận đấu của Sint-Truidense với SV Zulte Waregem vào ngày 24/8/2019, Công Phượng không được ban lãnh đạo đăng ký vào danh sách thi đấu.

Tính ra, Công Phượng có 12 trận đấu liên tiếp bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đội 1 và được điều xuống đội trẻ của Sint-Truidense. 

Trong màu áo đội trẻ, tiền đạo này được ra sân 4 trận với tổng thời lượng 311 phút, ghi được 1 bàn thắng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng được ra sân tổng cộng 331 phút trên đất Bỉ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN