Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:47
RSS

Báo Hàn Quốc: ‘Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở U23 châu Á 2020'

Thứ bảy, 21/12/2019, 14:50 (GMT+7)

Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục làm nên điều thần kỳ cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Sáng 21/12, website MoneyS của Hàn Quốc có bài viết ca ngợi thầy Park với tiêu đề "HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục làm nên lịch sử ở Việt Nam".

Phóng viên Kim Hyun-joon cho rằng bằng tài năng của HLV Park Hang Seo và thế hệ cầu thủ tài năng, bóng đá Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"Bóng đá Việt Nam sắp khép lại năm 2019 với thành tích vàng. Năm nay, bóng đá Việt Nam có nhiều biến chuyển với niềm tin lớn. Mặt khác, người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi nhiều kỳ tích mới được xác lập. MoneyS muốn nhấn mạnh vào những gì bóng đá Việt Nam đã làm được và những kỳ vọng lớn trong năm 2020.

Năm 2019, HLV Park Hang Seo đã tiếp tục trình diễn thứ phép thuật của mình. Đội U22 Việt Nam đã làm nên lịch sử với việc đánh bại Indonesia tới 3-0 để giành HCV ở đấu trường SEA Games. Chính tài năng của ông Park đã tạo nên chiến tích lịch sử có một không hai này.

Đó thực sự là một thời khắc lịch sử với người hâm mộ bởi họ đã chờ đợi tấm HCV ròng rã suốt 6 thập kỷ qua. Đây mới là lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam nhận được cái kết viên mãn ở đấu trường SEA Games dù họ từng 5 lần lọt vào tới chung kết từ trước đó.

Việt Nam bây giờ đã là vị vua đích thực của bóng đá Đông Nam Á. Năm nay, Thái Lan - thế lực thống trị từng lên ngôi SEA Games tới 16 lần đã bị hạ bệ sau những trận quyết đấu với Indonesia và Việt Nam.

Thái Lan tưởng chừng có thể đi tiếp khi dẫn Việt Nam 2-0 ở trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết. Thế nhưng, họ lại bị Việt Nam làm cho sầu lòng theo cách chóng vánh khi để gỡ hòa 2-2.

Thái Lan từng thuê HLV người Nhật Bản Akira Nishino với hy vọng củng cố thành tích của mình. Thế nhưng, HLV Nishino đã phải vật lộn ở Thái Lan hết lần này tới lần khác. Và rốt cục, Thái Lan đã phải trao lại vị thế số 1 Đông Nam Á cho Việt Nam.

Việt Nam đã vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào ở châu Á, sau hai năm HLV Park Hang Seo cầm quân. Sau chiến tích Á quân U23 châu Á và bán kết Asiad năm 2018, Việt Nam tiếp tục lập thêm chiến tích mới khi vào tứ kết Asian Cup. Đặc biệt, ở vòng loại World Cup, ĐTQG Việt Nam vẫn đang bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Thật vậy, phép thuật của ông Park cứ tiếp nối hết lần này đến lần khác.

HLV Park Hang Seo đã lập nên những chiến tích đáng kinh ngạc, trở thành một vị thần của bóng đá Việt Nam. Sau khi trở về từ SEA Games với tấm HCV, ông Park và U22 Việt Nam đã được chào đón bởi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. 

Người hâm mộ Việt Nam cũng đặt biệt danh mới cho ông Park là "Park Dang Son" (có nghĩa là Park Đang Son - thuật ngữ để người Việt Nam thể hiện sự lạc quan của họ).

Bằng cách này, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam và tạo ra nhiều chiến tích liên tiếp trong suốt hai năm. Bây giờ, trước mắt ông Park và bóng đá Việt Nam chính là những mục tiêu rất lớn trong năm 2020. 

Bằng phép thuật của mình, ông Park có thể giúp Việt Nam lập thêm hai kỳ tích mới đó là tiến vào vòng loại thứ ba ở World Cup, nơi dành cho 12 đội xuất sắc nhất châu Á, bên cạnh đó là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Đó là hai chiến tích chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng lần này, nếu vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam là HLV Park Hang Seo, điều đó rất có thể xảy ra. Việt Nam bây giờ đã quen với phép màu, họ sẽ thách thức lịch sử vào năm tới", trang Soha lược dịch.

Báo Hàn Quốc đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo
Báo Hàn Quốc đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo kết duyên với bóng đá Việt Nam từ tháng 10/2017. Trải qua hơn hai năm làm việc tại dải đất hình chữ S, chiến lược gia người Hàn Quốc đã viết lên những chiến công chói lọi như giúp bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, hạng Tư Asiad, vào tứ kết Asian Cup vô địch  AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 30.

Dưới thời HLV Park, bóng đá Việt Nam nhiều lần vượt qua Thái Lan, và hiện đang giữ thành tích bất bại tại khu vực Đông Nam Á cũng như vòng loại World Cup 2022 và hiện đã vươn lên vị trí thứ 94 trên thế giới.

Thành công của ông Park được tạo ra nhờ sự lao động không ngừng, miệt mài của ông và đội ngũ huấn luyện cùng việc rất hiểu tâm lý cũng như khơi dậy khả năng của các cầu thủ.

HLV Park Hang Seo cũng là người khai quật được nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức, Văn Toản…

Ngày 7/11 vừa qua, HLV Park Hang Seo đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để tiếp tục dẫn dắt bóng đá VN. Tham vọng lớn nhất mà LĐBĐVN (VFF) và ông Park hướng tới là VCK World Cup 2026.

Bản hợp đồng của VFF với ông Park có thời hạn 3 năm (2020-2022). Theo đó, ông Park sẽ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và tuyển U22 VN.

Với mức lương khoảng 50.000 USD/tháng sau thuế, HLV Park Hang Seo đã đi vào lịch sử khi là HLV nước ngoài được trả lương cao nhất thể thao Việt Nam. Cộng với các khoản trợ cấp khác như: nhà riêng, xe hơi riêng, vé máy bay di chuyển Việt Nam - Hàn Quốc, tiền đóng thuế thu nhập cá nhân…, tổng giá trị hợp đồng của VFF với ông Park có thể lên tới 80.000 USD/tháng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN