Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:23
RSS

Vì sao Đặng Văn Lâm nằm ngoài danh sách tôn vinh của Thai League?

Thứ bảy, 21/12/2019, 09:26 (GMT+7)

Dù liên tục được nằm trong đội hình tiêu biểu của giải bóng đá Thái Lan trong năm qua nhưng khá bất ngờ Đặng Văn Lâm lại không có tên trong danh sách tôn vinh của Thai League.

Cách đây ít giờ, tại Thái Lan diễn ra buổi lễ tổng kết Thai League  với nhiều giải thưởng được trao cho các HLV, cầu thủ nam và nữ cũng như những người làm bóng đá Thái Lan.

Theo đó, giải cầu thủ nam xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan năm 2019 thuộc về Theeranthon Bunmathan. Tuyển thủ 29 tuổi trải qua một năm 2019 thành công khi cùng CLB Yokohama F. Marinos vô địch J-League 1.

Theeranthon Bunmathan cũng là trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong nhiều năm qua nhờ lối chơi thông minh hiệu quả và đầy kinh nghiệm. Hạng mục này của nữ thuộc về Kanchana Sung-Ngoen. Tiền vệ kỳ cựu 33 tuổi chính là người ghi bàn đầu tiên cho tuyển nữ Thái Lan tại World Cup nữ 2019 trong trận thua Thụy Điển 1-7. 

Đặng Văn Lâm nằm ngoài danh sách tôn vinh của Thai League
Đặng Văn Lâm nằm ngoài danh sách tôn vinh của Thai League

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Thai League thuộc về tiền vệ phòng ngụ Phitiwat, một cầu thủ khá xa lạ với phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam tuy nhiên anh chí là trụ cột của đương kim vô địch Thai League 2019 Chiang Rai.

HLV Alongkorn Thong-Um nhận giải HLV xuất sắc nhất. Đây chính là vị HLV đã giúp Chiang Rai vượt qua ĐKVĐ Buriram United để lần đầu tiên đăng quang tại giải VĐQG Thái Lan một cách hết sức ngoạn mục và xứng đáng.

Danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất Thai League thuộc về Herberty Fernandez, một đồng đội của Đặng Văn Lâm trong màu áo CLB Muangthong United.

Đáng tiếc, dù liên tục được  nằm trong đội hình tiêu biểu giải đấu nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm lại không được vinh danh trong buổi lễ này. Lý do là bởi lễ trao giải không có giải thưởng cho vị trí thủ môn. Vậy nên, Đặng Văn Lâm và các cầu thủ ở vị trí này không được tham gia bình chọn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN