Thứ ba, 23/04/2024 | 12:30
RSS

BLV Quang Huy: ‘Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ có người khác thay thế’

Thứ sáu, 20/12/2019, 14:25 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, HLV Park Hang Seo sẽ tìm được những nhân tố có thể thay thế được Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Đoàn Văn Hậu ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây.

So với kỳ SEA Games vừa rồi, HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Văn Hậu ở VCK U23 châu Á 2020 những nhân tố trụ cột, góp công lớn vào chức vô địch SEA Games 30 trên đất Philippines vừa qua.

Tuy vậy, chia sẻ trên Thethao 24/7, BLV Quang Huy tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ có phương án thay thế cho Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng và Văn Hậu ở giải châu Á: “Chắc chắn khi không có Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng và Văn Hậu thì chúng ta sẽ mất đi 1 phần sức mạnh.

Tuy nhiên SEA Games đã giúp cho nhiều tuyển thủ trưởng thành. Chúng ta cũng có sự bổ sung để HLV Park Hang Seo có thể chọn lọc và thêm nhiều lựa chọn. Chuyến tập huấn ở Hàn Quốc rất quan trọng bởi các cầu thủ đang trong tâm lý lâng lâng chiến thắng. Nếu ở Việt Nam dù chỉ vài ngày thôi các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ, bởi người Việt Nam trọng tình, nếu trở về quê nhà sẽ có rất nhiều cuộc tiếp đón.

Đợt tập huấn này sẽ giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, những người bị quá tải sẽ được trở lại với tình trạng đói bóng, tình trạng hưng phấn, đạt thể lực tốt, cộng với những con người mới sẽ làm mới cho đội hình của mình.

Những vị trí chúng ta buộc phải chấp nhận thiếu vắng như Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ có những con người khác có thể thay thế. Chúng ta có lực lượng đủ dày. Đôi khi sự ra đi của người này lại là cơ hội cho người kia”.

BLV Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở giải châu Á
BLV Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở giải châu Á

Trong khi đó, theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng việc U23 Việt Nam vắng Đoàn Văn Hậu ở giải châu Á tới hoàn toàn không đáng lo, anh chia sẻ trên trang Soha: "Việt Nam luôn luôn là ẩn số thú vị. Việc thiếu Văn Hậu, có thể là cả Quang Hải cũng không vấn đề gì đâu. Với cách vận hành của ông Park thì không đáng ngại. Quan trọng là ông Park có tìm ra chiến thật mới sau khi yếu tố bất ngờ mất đi. Rồi các đối thủ có đề phòng Việt Nam hay không? Đó là điều thú vị để mình chờ xem".

Khi được hỏi, cơ hội để Việt Nam vào Bán kết là bao nhiêu, Quốc Vượng nói ngắn gọn: "10% thôi, vẫn có cơ hội nhưng rất nhỏ". Cũng theo Quốc Vượng, cơ hội để chủ nhà Thái Lan vào Bán kết giống với thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Nếu Thái Lan chơi đúng thực lực thì khả năng vượt qua vòng bảng là có. Tôi nghĩ họ có thể vào Bán kết. Về lý thì lợi thế của họ so với Việt Nam cao hơn, do đá sân nhà. Nhưng cơ hội để họ vào Bán kết cũng chỉ 10% như chúng ta thôi. Với các đội ĐNÁ, tôi nghĩ tỷ lệ chỉ là như vậy", Soha dẫn lời Quốc Vượng.

Ngày 20/12, đội tuyển trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu tập tiếp theo gặp CLB Busan Transportation Cooperation, diễn ra vào chiều ngày 21/12 tới. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Ngày 22/12, toàn đội sẽ trở về TPHCM để bước vào giai đoạn nước rút trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN