Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:07
RSS

Trung vệ Van Bakel: Văn Hậu ở Hà Lan khác với trường hợp của Công Phượng ở Bỉ

Thứ năm, 19/12/2019, 15:52 (GMT+7)

Theo trung vệ Van Bakel, Văn Hậu thi đấu ở Hà Lan khác với trường hợp của Công Phượng ở Bỉ và hậu vệ của tuyển Việt Nam sẽ được CLB chủ quản trọng dụng trong thời gian tới.

Sau thời gian dài chỉ ngồi dự bị, Đoàn Văn Hậu đã có lần đầu tiên được ra sân trong màu áo đội một SC Heerenveen trước đối thủ Roda JC ở vòng 2 cúp QG Hà Lan.

Hậu vệ người Việt Nam vào sân thay Sherel Floranus ở phút 89, dù chỉ có vài phút ngắn ngủi trên sân nhưng Đoàn Văn Hậu đã phần nào ghi điểm với CĐV và ban huấn luyện SC Heerenveen trong tinh thần quyết tâm và sự năng nổ ở lối chơi.

Màn ra mắt không quá hoàn hảo khi cầu thủ này phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 90+2, chung cuộc SC Heerenveen giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Đánh giá về tương lai của Văn Hậu, cựu cầu thủ Van Bakel chia sẻ với Zing: “Heerenveen có kế hoạch dùng người rõ ràng, không như STVV, đội bóng mua 7 cầu thủ cho cùng vị trí. Trong khi Công Phượng thậm chí không được đăng ký thi đấu thì với Văn Hậu, dù chỉ ra sân 4 phút, chúng ta đều thấy được tình cảm của CLB và CĐV dành cho cầu thủ này".

"Họ cho Văn Hậu 3 tháng đầu để làm quen nhịp độ thi đấu và 6 tuần để phục vụ các đội tuyển quốc gia. Sau đó, Heerenveen sẽ bắt đầu sử dụng cậu ấy. Với việc CLB đang sở hữu nhiều hậu vệ giỏi, riêng việc Hậu có những phút đầu tiên ra sân tại Hà Lan là tín hiệu đáng mừng".

Trả lời phỏng vấn sau trận thắng Roda JC rạng sáng 18/12, HLV trưởng của SC Heerenveen tiết lộ về tương lai của Đoàn Văn Hậu: "CLB đã phải chờ rất lâu mới có thể sử dụng Văn Hậu. Tôi tin chắc tất cả người hâm mộ đều nóng lòng muốn thấy cậu ấy trên sân. Văn Hậu là cầu thủ giỏi và CLB sẽ cần cậu ấy nhiều hơn nữa trong tương lai".

Trung vệ Van Bakel cho rằng Văn Hậu ở Hà Lan
Đoàn Văn Hậu đang dần thích nghi với môi trường bóng đá ở Hà Lan

Hiện Heerenveen đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Đội bóng của ông Jansen đang cạnh tranh vị trí giành vé tham dự vòng loại Europa League ở mùa giải sau. Tại VCK U23 châu Á 2020, Văn Hậu không tham dự khi giải đấu này, không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và Heerenveen không có trách nhiệm phải nhả người.

Thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng cầu thủ Đà Nẵng - Đỗ Thanh Thịnh cho vị trí hậu vệ trái của U23 Việt Nam, bên phía đối diễn sẽ là Hồ Tấn Tài, cầu thủ triển vọng của CLB B.Bình Dương.

Cả hai cầu thủ này đều có màn thể hiện khá tốt ở SEA Games 30 vừa qua, góp công lớn vào chiến tích giành huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 của U22 Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN