Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:09
RSS

Bầu Đức nói gì về việc CLB TP.HCM muốn mua đứt Công Phượng?

Chủ nhật, 22/12/2019, 13:59 (GMT+7)

Sau khi mua lại được hợp đồng từ STVV, TP.HCM còn muốn đàm phán với HAGL để mượn nốt Công Phượng trong phần còn lại của V.League 2020 tuy nhiên bầu Đức vẫn đang suy nghĩ và chưa có câu trả lời chính thức.

Theo nhiều nguồn tin, CLB TP.HCM đã mượn thành công Công Phượng từ đội bóng của Bỉ. Bản hợp đồng TP.HCM mua lại từ STVV sẽ có hạn tới 7/2020 và được đồn đoán tiêu tốn hết 100.000 - 120.000 euro. Các bên liên quan hiện đang đợi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa ngày 1/1/2020 để nộp hồ sơ lên FIFA.

Dự kiến, Công Phượng sẽ về Việt Nam vào ngày 29/12. Đến ngày 1/1/2020, TP.HCM có thể chính thức nhận được sự cống hiến của cầu thủ thuộc biên chế HAGL.

Sau khi mua lại được hợp đồng từ STVV, TP.HCM còn muốn đàm phán với HAGL để mượn nốt Công Phượng trong phần còn lại của V.League 2020. Tuy nhiên, bầu Đức vẫn đang cân nhắc về vấn đề này:

"Như tôi đã nói từ lâu, HAGL không có tham vọng vô địch V-League nên việc Công Phượng quay về Việt Nam thi đấu cho TP.HCM cũng dễ hiểu thôi. Thêm nữa, tôi làm việc này là vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam.

Năm nay, TP.HCM sẽ tham dự sân chơi AFC Cup, họ cần lực lượng mạnh để thi đấu, tôi có con người thì đóng góp công sức chung cho bóng đá nước nhà đi ra sân chơi châu Á được mạnh hơn. Tôi thích thì tôi làm thôi", bầu Đức cho biết trên trang Soha.

Bầu Đức chưa trả lời việc CLB TP.HCM muốn mua đứt Công Phượng
Bầu Đức chưa trả lời việc CLB TP.HCM muốn mua đứt Công Phượng

"Trước mắt, Công Phượng cứ quay về thi đấu cho TP.HCM hết giai đoạn 1 mùa giải 2020. Việc tôi có quyết định cho Phượng chơi cho TP.HCM hết mùa hay không sẽ có thông tin sau. Lúc này hai bên vẫn còn đang làm việc", bầu Đức nói thêm

Như vậy, Công Phượng sẽ thi đấu cho TP.HCM trong nửa đầu mùa giải 2020. Tại đây, anh có dịp tái ngộ với 2 đồng đội cũ một thời ở HAGL là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương. Ngoài ra, Công Phượng sẽ được làm việc với cựu GĐKT HAGL lúc này là HLV trưởng của TP.HCM ông Chung Hea-soung.

Trước đó TP.HCM cũng đã chiêu mộ thành công bộ đôi cầu thủ là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam Võ Huy Toàn.

Với thực lực hiện tại, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng được đánh giá là ứng cử viên vô địch V.League và sẽ tiến xa tại AFC Cup như cái cách mà Hà Nội FC từng làm được ở mùa giải vừa qua.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN