Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:24
RSS

Tuyển U23 Jordan mất ba trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam

Thứ hai, 23/12/2019, 09:16 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Jordan sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây vì nhiều lý do khác nhau.

Hôm 22/12, đội tuyển U23 Jordan chính thức chốt danh sách dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo đó đội bóng này sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở giải châu Á trên đất Thái Lan tới đây vì nhiều lý do khách quan.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Jordan (JFA) buộc phải loại Al-Taamari bởi CLB APOEL Nicosia (đảo Síp) chỉ đồng ý nhả tài năng trẻ này vào ngày 13/1, thời điểm mà U23 Jordan đã đá 2 trận mở màn vòng loại với U23 Triều Tiên (10/1) và U23 Việt Nam (13/1).

U23 Jordan còn gặp tổn thất lớn về lực lượng khi phải gạch tên 2 tiền vệ là Yousef Abu Jalboush và Mohammed Abu Zureik do chấn thương. Đây đều là những nhân tố quan trọng của U23 Jordan ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Tuyển U23 Jordan mất ba trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam
Tuyển U23 Jordan không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp U23 Việt Nam

Trước đó, khi biết đội nhà nằm ở bảng D U23 châu Á 2020 cùng với U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam và U23 UAE, tờ Assabeel của Jordan cho rằng bảng D rất hấp dẫn, với sự nhỉnh hơn của U23 Việt Nam.

"Đây thực sự là bảng đấu khó lường. U23 Jordan phải đối mặt với nhiều khó khăn khi các đối thủ đều rất mạnh. Mục tiêu của U23 Jordan là giành vé tham dự Olympic 2020. Để thành công, trong thời gian tới cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. U23 Việt Nam là đối thủ mạnh.

Họ vào chung kết giải đấu gần nhất ở Trung Quốc được xem là ứng viên cho 1 trong 2 chiếc vé tứ kết. Có thể nói, HLV Ahmad Abdel Kader đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic".

Hãng thông tấn Petra của Jordan cũng đưa tin U23 Việt Nam là đối thủ được quan tâm nhất bảng D. "Kết quả bốc thăm đưa U23 Jordan chung bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. U23 Việt Năm chắc chắn là thách thức lớn nhất trong bảng đấu, với thành tích vào chung kết U23 châu Á 2018, cùng nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ gần đây".

Theo kế hoạch, vào ngày 28/12 tới đây, U23 Jordan sẽ có chuyến tập huấn tại Malaysia. Tới ngày 3/1 họ sẽ di chuyển sang Thái Lan để có những bước chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và sẽ sang Thái Lan vào đầu tháng 1/2020.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN