Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:48
RSS

U13 Việt Nam đánh bại U13 Nhật Bản tại giải Quốc tế 2019

Thứ hai, 23/12/2019, 08:25 (GMT+7)

Chiều qua 22/12, đội tuyển U13 Việt Nam có trận đấu với Nhật Bản trong khuôn khổ giải Quốc tế 2019 được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 46 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

U13 Việt Nam là tập thể được tuyển chọn từ 4 đội tuyển gồm Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và PVF. Trong khi đó, U13 Nhật Bản với thành phần của U13 Kawasaki Frontale, Tokyu S Reyes, Gamba Osaka, Jubilo Iwata.

Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn và cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Bước vào lượt Penalty để phân định thắng thua, U13 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ.

Đây được xem là thành tích đáng tự hào của các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam trước nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản. Trước đó, trong buổi sáng 22/12, đã diễn ra các trận đấu phân định các thứ hạng từ thấp đến cao của giải. Ở trận tranh hạng 7: Đà Nẵng thắng Hà Nội 3-0; trận tranh hạng 5: Tokyu S Reyes thua PVF trên chấm 11m với tỉ số 2-4.

Ở trận trang hạng Ba, Jubilo Iwata gục ngã trước Gamba Osaka 1-3. Trận chung kết của giải, chủ nhà Bình Dương đã xuất sắc đánh bại Kawasaki Frontale với tỉ số chung cuộc 2-1.

U13 Việt Nam đánh bại Nhật Bản tại giải Quốc tế 2019
U13 Việt Nam đánh bại Nhật Bản tại giải quốc tế 2019. Ảnh: Quỳnh Mai

Có mặt chứng kiến U13 Việt Nam đánh bại U13 Nhật Bản, HLV Philippe Troussier của U19 Việt Nam cho biết: "Chiến thắng của Việt Nam trước Nhật Bản ở một giải đấu trẻ chưa nói lên được nhiều điều. Nhưng ít nhất chúng ta đang có được tâm lý và lứa cầu thủ hứa hẹn nhiều thành công cho tương lai. Chỉ cần đầu tư đúng hướng hướng, Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ ước tấm vé dự World Cup".

Trước đó, vào trung tuần tháng 11, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier  cũng đã cầm hoà U19 Nhật Bản ở vòng loại U19 châu Á, và chính thức giành tấm vé tham dự VCK U19 châu Á 2020 khi lọt vào nhóm 4 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại.

Vòng chung kết Giải U19 châu Á 2020 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 14 đến 31/10 năm sau. 4 đội có thành tích tốt nhất giải đấu sẽ giành quyền dự World Cup U20 2021 tại Indonesia. 

Đây là mùa giải đâu tiên cả 3 nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Campuchia đều giành quyền tham dự. Ngoài 3 nước Đông Dương kể trên, Đông Nam Á còn có thêm 2 đại diện góp mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020 là Indonesia và Malaysia. Khá bất ngờ khi Thái Lan và Trung Quốc đều vắng mặt, dù có thâm niên góp mặt ở giải đấu này những năm trước đó.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN