Thứ năm, 25/04/2024 | 23:06
RSS

HLV Sint-Truiden tiết lộ lý do Công Phượng bị 'bật bãi' ở giải của Bỉ

Thứ tư, 25/12/2019, 10:35 (GMT+7)

Theo HLV trưởng Nicky Hayen của CLB Sint-Truiden Công Phượng còn tồn tại nhiều hạn chế dẫn tới không phù hợp với môi trường bóng đá Bỉ.

Sau chưa đầy một năm đặt chân đển Bỉ, CLB Sint-Truiden và Công Phượng đã chính thức "đường ai nấy đi". Cựu tiền đạo phố Núi sẽ trở về Việt Nam để thi đấu trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh ở V.League 2020.

Mới đây, khi chia sẻ với báo chí Bỉ, HLV trưởng Nicky Hayen đã giải thích lý do Công Phượng không phù hợp với bóng đá châu Âu. "Giải vô địch Bỉ bị nhiều người đánh giá thấp hơn trình độ thực sự. Bóng đá ở đây  đòi hỏi mọi cầu thủ phải hoạt động tích cực trên sân, ngay cả khi mất bóng. Tiền đạo Yohan Boli được người hâm mộ yêu mến vì những nỗ lực của cậu ấy trên sân. Công Phượng không quen nhiệm vụ này khi còn ở Việt Nam. Cậu ấy chỉ nghĩ đến tấn công, chứ không nghĩ đến phòng ngự.

Tôi có thể so sánh Công Phượng với một đồng đội cũ của tôi, đó là Danny Boffin - cựu tiền đạo Sint-Truiden và đội tuyển Bỉ. Ông ấy chỉ quan tâm đến tấn công, còn Verjans, Delorge và Vrancken lo phòng ngự. Nhưng giờ là năm 2019, và quan niệm đó không còn tồn tại ở bóng đá Bỉ".

HLV Nicky Hayen cũng dành lời khen cho tác phong chuyên nghiệp của Công Phượng: "Cậu ấy (Công Phượng) luôn lịch sự, thân thiện và hết mình trong buổi tập. Đó là những điều tôi thấy, ít nhất trong vài tuần gần đây khi dẫn dắt đội một thay HLV Marc Brys.

Khi tôi làm việc ở đội trẻ Sint Truiden, Công Phượng thường tập cùng đội một. Cậu ấy cũng không được thi đấu thường xuyên cho đội trẻ, có lẽ vì Công Phượng không phù hợp với sơ đồ 5-4-1 tôi sử dụng".

HLV Sint-Truiden tiết lộ lý do Công Phượng sớm bị 'bật bãi' ở giải của Bỉ
Công Phượng chính thức gia nhập CLB TP.HCM

Theo dự kiến, Công Phượng sẽ về Việt Nam và hội quân cùng các đồng đội mới tại TPHCM vào ngày 29/12 tới. Tại đây, tiền đạo người Nghệ An sẽ có cơ hội được tái ngộ với hai đồng đội cũng trong màu áo phố Núi trước đây là Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương những người vừa gia nhập đội bóng miền nam theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm từ HAGL.

Được biết, bản hợp đồng của Công Phượng với TP.HCM có thời hạn tới tháng 7 năm 2020 và bầu Đức đã đồng ý để cầu thủ này thi đấu trọn vẹn mùa giải V.League 2020 cùng TP.HCM minh mà không lấy thêm bất cứ một khoản tiền chuyển nhượng nào.

Theo bầu Đức đây là cách làm tốt cho cả Công Phượng cũng như đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, một người mà bầu Đức rất quý mến và nể trọng.

Ngoài Công Phượng, Đức Lương, Lê Văn Sơn, TP.HCM cũng chiêu mộ bộ đôi cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là Võ Huy Toàn và Bùi Tiến Dũng, với lực lượng hùng hậu hiện tại đội bóng miền Nam được coi là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League và đối thủ đáng gờm ở AFC Cup 2020 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN