Thứ tư, 24/04/2024 | 18:51
RSS

Lộ diện đối thủ xứng tầm của HLV Park Hang Seo ở khu vực Đông Nam Á

Thứ ba, 24/12/2019, 15:30 (GMT+7)

Sau thất bại toàn diện tại vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã học theo Việt Nam khi mời một HLV Hàn Quốc về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này.

Theo báo chí xứ Vạn đảo, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này.

Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chính thức ngồi vào ghế nóng của ĐT Indonesia vào ngày 25/1 tới đây và công việc của ông là dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo thi đấu nốt những vòng đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện Indonesia đang đứng cuối bảng G với 0 điểm sau chuỗi 5 trận toàn thua và chính thức hết cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ 3 giải đấu này.

Liên đoàn bóng đá Indonesia chưa công bố thời hạn và giá trị của bản hợp đồng cho cựu HLV trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Tất cả sẽ được công bố vào buổi họp thường niên của LĐBĐ Indonesia vào tháng 1/2020.

HLV Shin Tae Yong chính thức trở thành thuyền trưởng đội Indonesia
HLV Shin Tae Yong chính thức trở thành thuyền trưởng đội Indonesia​

Ông Shin đang lên kế hoạch chi tiết và trước mắt sẽ tiếp quản tuyển quốc gia Indonesia. Trong khi đó, đội U23 nhiều khả năng vẫn sẽ do HLV Indra Sjafri, người vừa giành HCB SEA Games, tiếp tục nắm quyền.

Ông Shin Tae-yong nổi tiếng với tư cách cầu thủ và HLV. Ngày còn thi đấu, ông đã 6 lần vô địch K.League, giành AFC Champions League 1995, 2 lần là cầu thủ hay nhất, có tên trong đội hình huyền thoại K.League. Ở vai trò HLV, ông từng vô địch AFC Champions League với Seongnam Ilhwa Chunma, vô địch Cúp Đông Á với tuyển Hàn Quốc.

Shin Tae Yong được coi là một trong những HLV hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc ông từng cùng U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2016; vào đến tứ kết Olympic Rio hay đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2018 và được đánh giá là đối thủ xứng tầm của HLV Park Hang Seo ở khu vực Đông Nam Á.

PSSI hy vọng rằng, với sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong, bóng đá Indonesia sẽ hồi sinh và bắt kịp với sự phát triển của các đội bóng khác trong khu vực.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN