Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:49
RSS

Báo Thái 'sốc' với số tiền tuyển nữ Việt Nam nhận được sau SEA Games

Thứ hai, 23/12/2019, 16:07 (GMT+7)

Báo chí xứ chùa Vàng tỏ ra ngạc nhiên với số tiền thưởng "khủng" mà thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được sau khi vô địch SEA Games 30.

Sáng nay (23/12), tờ báo Matichon đưa tin về số tiền thưởng của đội tuyển nam và nữ Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 30 với tiêu đề: "Các cô gái Việt Nam sẽ giàu có sau tấm HCV SEA Games, họ nhận số tiền thưởng lên tới 28,5 triệu baht".

Tờ Matichon tỏ ra bất ngờ với số tiền thưởng khủng mà HLV Mai Đức Chung nhận được sau SEA Games 30: "Tuyển nữ Việt Nam được bơm số tiền thưởng rất lớn từ VFF và các nhà tài trợ sau chức vô địch SEA Games với con số 950.000 USD, tương đương khoảng 28,5 triệu baht (hơn 20 tỷ đồng). Ngoài số tiền lớn này, mỗi cầu thủ còn được thưởng một chiếc xe gắn máy sau chiến tích của mình ở SEA Games.

HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam nói rằng sau SEA Games, đội tuyển cần tiến bộ hơn nữa để hướng tới mục tiêu giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Ở vòng loại Olympic Tokyo, Việt Nam nằm bảng A cùng Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar trong khi Thái Lan nằm bảng B cùng Australia, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa".

Khi nói về mức thưởng dành cho đội U22 Việt Nam sau tấm HCV lịch sử ở đấu trường SEA Games, tờ Matichon viết: "Khác với tuyển nữ thì với đội U22 Việt Nam, tổng số tiền thưởng dành cho họ sau tấm HCV lịch sử ở SEA Games đã không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thì chỉ một đơn vị cũng đã thưởng nóng cho toàn đội số tiền lên tới khoảng 12 triệu baht (1 tỷ đồng). 

Ngoài ra, toàn đội cũng được một hãng hàng không tài trợ các chuyến bay khắp châu Á trong vòng 1 năm. Chắc chắn, dù con số cụ thể không tiết lộ nhưng U22 Việt Nam sẽ ngập trong tiền thưởng".

Báo Thái bất ngờ với số tiền thưởng của tuyển Việt Nam
Tuyển nữ Việt Nam nhận hơn 20 tỷ sau SEA Games

Liên quan tới bóng đá nữ Việt Nam, sáng 23/12 tại trụ sở VFF đã diễn ra Lễ ký kết tài trợ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia và Phát triển đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup.

Tới dự buổi lễ có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cùng các quan chức, HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại SEA Games 30 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên kì tích khi bảo vệ thành công ngôi vô địch, cùng ĐT U22 Việt Nam mang về cú đúp huy chương vàng lịch sử, đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới trên đấu trường khu vực, tạo bước đà thuận lợi vươn tầm châu lục, thế giới

Với những thành tích trên, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) đã trao tặng 1 tỷ đồng cho tập thể ĐT bóng đá nữ Việt Nam và 300 triệu đồng cho tập thể ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam.

Quan trọng hơn, Hưng Thịnh Land cũng quyết định tài trợ nguồn tài chính cho ĐT nữ Quốc gia và ĐT bóng đá nữ trẻ trong thời gian 5 năm (từ 1/1/2020 đến 31/12/2024).

Được biết, gói tài trợ của Hưng Thịnh Land bao gồm ĐT nữ Quốc gia, ĐT nữ trẻ, các lứa tiếp theo kế thừa trong 5 năm với số tiền 20 tỷ mỗi năm. Việc tài trợ được phân bổ chủ yếu phục vụ cho cầu thủ để cải thiện lương, chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị, đào tạo, chi phí tập huấn...

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN