Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:36
RSS

Không có 'đặc ân' nào cho Công Phượng tại CLB TP.HCM

Thứ tư, 25/12/2019, 08:59 (GMT+7)

Sau khi chiêu mộ thành công 2 "bom tấn" Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, HLV đội TP.HCM nói rằng "các cầu thủ đều được đối xử như nhau, không ai được hưởng đặc ân cả”.

Để thực hiện tham vọng vô địch V.League và tiến xa tại AFC Cup, mới đây CLB TPHCM đã chiêu mộ bộ đôi cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng và cựu tiền đạo phố Núi Nguyễn Công Phượng.

Nói về hai bản hợp đồng rất được mong đợi này, chia sẻ với VNE, HLV Chung Hae Seong nhận định: “Ai cũng biết họ là những tài năng của bóng đá Việt Nam Nếu không, họ đã chẳng thể góp mặt ở các ĐTQG, hay trong những kỳ tích của bóng đá Việt Nam từ giải U23 châu Á đến chức vô địch AFF Cup… Lúc này, Bùi Tiến Dũng cũng như Công Phượng không đạt phong độ cao, nhưng chủ yếu là do ít được trao cơ hội thi đấu”, HLV Chung Hae Seong chia sẻ.

“Tiến Dũng đang bận tập trung cùng đội U23 Việt Nam, nên chúng tôi chưa có nhiều thời gian tiếp xúc. Còn Công Phượng cũng đang ở Bỉ. CLB TP HCM và Sint-Truiden vẫn đang trong quá trình đàm phán, nên chúng tôi cũng chưa thể gặp mặt cậu ấy. Tuy nhiên, quan điểm huấn luyện của tôi rất rõ ràng, các cầu thủ đều được đối xử như nhau, không ai được hưởng đặc ân cả”, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam nói thêm.

HLV Chung Hae Seong nói gì về bản hợp đồng Công Phượng, Bùi Tiến Dũng?
Công Phượng, Bùi Tiến Dũng chính thức đầu quân cho CLB TP. HCM 

Ngoài hai bản hợp đồng "bom tấn"  kể trên, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng cũng mang về một loạt cái tên mới như Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Phố Hiến), hậu vệ Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương (HAGL) đây đều là nhân cầu thủ triển vọng được kỳ vọng sẽ cùng với TP. HCM chinh phục những danh hiệu trong tương lai.

Cách đây ít ngày, nhân ngày đội tuyển U23 Việt Nam được nghỉ sau khi trở về TP.HCM sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sắp tới, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đến ra mắt các đồng đội mới ở CLB TP.HCM.

Không như áo số 36 đã mặc tại CLB Hà Nội thủ môn Bùi Tiến Dũng đã quyết định chọn áo số 35 tại CLB TP.HCM. Lý giải việc chọn số áo 35, Bùi Tiến Dũng giải thích: "35 là số cộng lại tên của tôi khi nhắn tin trên máy "cục gạch" ngày xưa lúc chưa có điện thoại di động. Gõ 388664 là ra tên tôi, cộng lại là ra 35".

Trong khi đó, Công Phượng dự kiến tới ngày 29/12 tới sẽ chính thức có mặt ở TPHCM để làm lễ ký kết hợp đồng. Theo nhiều nguồn tin, CLB TP HCM đã phải chi ra tới 100 nghìn Euro để sở hữu Công Phượng trong vòng hơn nửa năm. Hiện hai bên chờ đợi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2020 để nộp các giấy tờ liên quan lên hệ thống của FIFA - Transfer Match System.

Công Phượng sẽ thi đấu cho TP HCM đến tháng 7/2020, thậm chí là thi đấu hết mùa giải V.League như lời bầu Đức chia sẻ mới đây với giới truyền thông (không tính thêm tiền chuyển nhượng).

H.Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN