Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:49
RSS

Quế Ngọc Hải nhận định về cơ hội của Công Phượng, Tiến Dũng ở TP.HCM

Thứ bảy, 28/12/2019, 08:44 (GMT+7)

Tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải đã đặt rất nhiều niềm tin vào 2 đàn em Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải trong màu áo CLB TP.HCM.

Chiều ngày 27/12, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020. Tuyển thủ quốc gia, trung vệ Quế Ngọc Hải là người tham dự và bốc những lá thăm mang mã số cho các câu lạc bộ.

Quế Ngọc Hải chia sẻ với VNN về mùa giải sắp tới: “V-League 2020 chắc chắn sẽ rất hấp dẫn bởi nhiều đội có sự đầu tư bài bản và hướng đến mục tiêu cao, đặc biệt là CLB TPHCM. Họ mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng như các tuyển thủ quốc gia hay các ngoại binh xuất sắc. Hà Nội FC thì luôn giữ được sự ổn định về lối chơi và con người, họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ngay cả những đội bóng như Quảng Nam cũng rất đáng chú ý”.

Nhận định về hai bản hợp đồng mới của CLB TP.HCM là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Công Phượng. Quế Ngọc Hải đánh giá: “Về Bùi Tiến Dũng và Công Phượng, cả 2 đều là cầu thủ ở ĐTQG và cần được ra sân thi đấu nhiều. Hải nghĩ với những cầu thủ chuyên nghiệp như Dũng và Phượng chắc chắn sẽ được thi đấu thường xuyên tại CLB TPHCM. Chúc cho Phượng và Dũng sẽ thành công ở đội bóng mới và thành công ở mùa bóng 2020 sắp tới”.

Ở vòng đấu đầu tiên tại V-League 2020 sẽ diễn ra những cặp đấu rất đáng chú ý, đó là cuộc đọ sức giữa HAGL gặp Than Quảng Ninh, hay Hà Nội FC đấu với Nam Định. Ngoài ra những trận đấu khác cũng rất xứng đáng được chờ đợi.

Quế Ngọc Hải tin tưởng Công Phượng, Tiến Dũng sẽ thành công ở TP.HCM
Quế Ngọc Hải tin tưởng Công Phượng, Tiến Dũng sẽ thành công ở TP.HCM

Để chuẩn bị cho mùa giải mới và thử nghiệm các tân binh, CLB TP.HCM sẽ có 3 trận giao hữu chất lượng với các đối thủ tới từ Hàn Quốc trong tháng 1/2020. Cụ thể, CLB TP.HCM sẽ đọ sức với Jeonam Dragons vào ngày 4/1. Đây là CLB cũ của HLV Chung Hae-seong và đang thi đấu ở giải hạng 2 Hàn Quốc.

Tới ngày 9/1, đội Á quân V.League 2019 sẽ gặp đội bóng của một trường Đại học xứ Kim chi. Ở trận đấu cuối cùng trong loạt trận giao hữu của đội bóng miền nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/1, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong sẽ đối đầu với Ulsan Hyundai, Á quân K League 2019 trên sân nhà Thống Nhất, trậu được bán vé và dự kiến sẽ có rất nhiều khán giả thành phố Hồ Chí Minh tới để cổ vũ cho Phi Sơn và các đồng đội.

Công Phượng sẽ về nước hội quân cùng CLB TP.HCM vào ngày 1/1/2020 thay vì 29/12 như dự kiến, và nhiều khả năng anh cùng với Bùi Tiến Dũng và Võ Huy Toàn sẽ ra mắt đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng ở những trận giao hữu kể trên.

Mùa giải 2019, CLB TP.HCM sẽ thay Hà Nội FC tham dự sân chơi châu Á giành cho cấp CLB. Ngày 21/1, thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ đến sân Chang Arena của CLB Buriram United trong chuyến làm khách ở vòng loại thứ ba AFCChampions League2020.

Nếu thắng, họ sẽ tham dự trận play-off để tìm một suất dự giải cao nhất cấp CLB ở châu Á (Cup C1 châu Á). Nếu thất bại, đoàn quân của ông Chung Hae-seong sẽ tham gia vòng bảng AFC Cup 2020 (Cup C2 châu Á).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN