Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:15
RSS

Bùi Tiến Dũng quyết tâm giành vị trí ở U23 châu Á 2020

Thứ ba, 31/12/2019, 14:54 (GMT+7)

Ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á, cầu thủ cũ của Hà Nội FC đã có những chia sẻ và quyết tâm để giành lại vị trí số 1 trong khung thành của U23 Việt Nam.

Để chuẩn bị VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 3 thủ môn gồm Nguyễn Văn Toản, Y Êli Niê  và Bùi Tiến Dũng.

Trong số này Y Êli Niê còn trẻ và non kinh nghiệm thi đấu quốc tế do đó suất bắt chính sẽ là cuộc cạnh tranh của Tiến Dũng và Văn Toản, nếu như Bùi Tiến Dũng từng thi đấu tuyệt hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2028 và góp công lớn trong chiến tích giành ngôi Á quân của U23 Việt Nam.

Thì Văn Toản cũng gây ấn tượng không kém khi thi đấu chắc chắn và giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 trên đất Philipines cách đây ít tháng.

Ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á, thủ môn của TP.HCM quyết tâm giành lại vị trí số 1 trong khung thành của U23 Việt Nam.

"Với cá nhân tôi, mục tiêu lớn nhất ở U23 châu Á sắp tới là cố gắng để có được 1 suất bắt chính. Tôi cũng sẽ nỗ lực để cùng toàn đội đạt được mục tiêu là tiến càng xa càng tốt, có mặt ở Olympic" - Tiến Dũng chia sẻ.

Trở lại VCK U23 châu Á lần này, Bùi Tiến Dũng cho biết anh không muốn trở thành ngôi sao số 1 U23 Việt Nam: “Bản thân Dũng không mong muốn mình là số 1 hay người hùng gì cả. Dũng muốn U23 Việt Nam sẽ cùng tạo nên một tập thể thật mạnh để giành chiến thắng mọi trận đấu. Trước mọi giải đấu, tất cả các cầu thủ phải cố gắng để chiếm được suất bắt chính. Dũng cũng như thế”.

"Tôi cũng như các thủ môn khác của U23 Việt Nam lúc này đều có những ưu điểm, nhược điểm và chúng tôi đều cố gắng để phát huy những điểm mạnh và hạn chế điểm yếu để cùng toàn đội có được những chiến thắng" - Tiến Dũng cho biết thêm.

Bùi Tiến Dũng quyết tâm giành vị trí ở U23 châu Á 2020
Bùi Tiến Dũng quyết tâm giành vị trí ở U23 châu Á 2020​

​Dự kiến vào ngày mai 1/1/2020, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tiếp đó ngày 3/1, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Bahrain trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tại U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN