Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:57
RSS

Những kỷ lục ấn tượng về “Bộ tứ siêu đẳng” của bóng đá Việt Nam

Thứ hai, 05/06/2017, 14:22 (GMT+7)

Dưới đây là những kỷ lục ấn tượng về “Bộ tứ siêu đẳng” của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng

Công Phượng hiện là cầu thủ bóng đá Việt Nam có số người theo dõi nhiều nhất trên Facebook, đồng thời là cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho U19 Việt Nam.

Là người sở hữu khả năng qua người thiên bẩm cùng kỹ năng sút phạt thần sầu, không ngạc nhiên khi Công Phượng luôn là lựa chọn hàng đầu của U19 Việt Nam với vai  trò tiền đạo lùi.

Công Phượng

Công Phượng rất nổi tiếng và được yêu mến tại Việt Nam. Ảnh: Khám phá

Messi Việt Nam chơi tuyệt hay ở vị trí này, anh hiện giữa kỷ lục là người ghi nhiều bàn thắng nhất ở U19 Việt Nam, tính đến thời điểm hiện  tại với 35 bàn trong tổng số 50 trận ra sân, trong hai năm 2013/2014 (U19 ĐNÁ 2013/2014, U22 ĐNÁ 2014, vòng loại U19 châu Á 2014, vòng chung kết U19 châu Á 2015).

Là cầu thủ nổi tiếng với lối chơi hoa mỹ đậm chất kỹ thuật và là chủ nhân của hàng tá siêu phẩm đẹp mắt, không ngạc nhiên khi Công Phượng có được hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước. Hiện Công Phượng đang dẫn đầu tốp 5 cầu thủ bóng đá được yêu thích nhất trên Facebook với gần 2 triệu người theo dõi, bỏ xa người đúng thứ hai là Lê Công Vinh với chỉ hơn 1 triệu người ủng hộ.

Xuân Trường

Xuân Trường hiện giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu tại K.League. Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển khoảng 300.000 USD/năm.

Theo lời Giám đốc điều hành Incheon United thì đây là một sự kiện lớn ở Hàn Quốc, bởi 30 năm qua, chưa bao giờ các CLB Hàn Quốc chuyển nhượng một cầu thủ nào trong khu vực Đông Nam Á.

Xuân Trường

Xuân Trường hiện là đương kim quả bóng bạc Việt Nam. Ảnh Thể thao

Xuân Trường cũng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K.League. Kết thúc K League 2016, Incheon United đứng thứ 10/12. Xuân Trường ra sân 4 trận trên tổng số 38 trận của mùa giải, trong đó có 2 trận thắng và 2 trận thua.

Xuân Trường cũng hiện giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam giành danh hiệu quả bóng Bạc Việt Nam (năm 2016) khi mới bước sang tuổi 21. Hiện Xuân Trường cùng với những người bạn xuất thân từ học viện HAGL Arsenal JMG Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng là niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games 29.

Văn Toàn

Văn Toàn hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ tuối nhất lập cú đúp trong trận đấu đầu tiên ở đội tuyển quốc gia. Ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam, cựu tiền đạo U19 đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới Đài Loan, giúp Việt Nam thắng 4-1 tại vòng loại 2 World Cup 2018.

Cong Phuong

Văn Toàn là trụ cột ở U22 và ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Lúc đó, Văn Toàn mới chớm bước sang tuổi 19,  trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất lập cú đúp bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam, ngay trong trận cầu ra mắt.

Hiện 21 tuổi, Văn Toàn là trụ cột không thể thay thế ở CLB HAGL, U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam và được dự báo sẽ vô cùng đáng xem trong hơn một thập kỷ tới của bóng đá Việt Nam.

Tuấn Anh

Tuấn Anh chính là cầu thủ trẻ tuổi đầu tiên của bóng đá Việt Nam được câu lạc bộ lừng danh của Hi Lạp Olympiakos hỏi mua.

Được đào tạo bài bản tại học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG, Tuấn Anh chính là cầu thủ được HLV của Arsenal A.Wenger đánh giá cao nhất khi Tuấn Anh cùng với Xuân Trường, Công Phượng và Đông Triều sang đội bóng lừng danh nước Anh thử việc. 

Tuấn Anh từng lỡ cơ hội chơi bóng ở châu Âu vì chấn thương. Ảnh: Bóng đá

Đó là thời điểm Tuấn Anh mới 18 tuổi và nhờ sự đảm bảo, giới thiệu của HLV Wenger thì tiền vệ này có cơ hội vô cùng lớn được chơi bóng ở CLB Olympiakos (Hi Lạp). Thế nhưng sau đó, Tuấn Anh đã gặp chấn thương nặng, bị đứt dây chằng đầu gối, phải sang Thái Lan, Pháp chữa trị và đành nói lời chia tay giấc mộng được chơi bóng ở châu Âu. 

Công Phượng-Tuấn Anh-Xuân Trường-bộ ba tấn công đẳng cấp. Nguồn: ho van

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus