Thứ năm, 25/04/2024 | 19:13
RSS

"Tuấn Anh như Juan Roman Riquelme, Quang Hải Pavel Nedved"

Chủ nhật, 04/06/2017, 06:52 (GMT+7)

"Tuấn Anh như Juan Roman Riquelme, Quang Hải Pavel Nedved", là lời nhận xét của một chuyên gia bóng đá nổi tiếng về bộ đôi hảo thủ của đội tuyển Việt Nam.

Thi đấu tuyệt hay trong màu áo U20 Việt Nam ở U20 thế giới 2017, Quang Hải đã được HLV Hữu Thắng tưởng thưởng bằng một suất lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 vòng loại Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Jordan.

Ở lần tập trung này, Quang Hải sẽ gặp lại những đồng đội cũ trong màu áo U19 Việt Nam năm 2014 với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy…. đồng thời sáng cửa đá chính ở vị trí tiền vệ trái sở trường, khi Thanh Trung, Hồng Duy bất ngờ sa sút phong độ và Thành Lương chính thức chia tay Đội tuyển quốc gia.

Quang Hải được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Thể thao

Khi được hỏi so sanh về Tuấn Anh và Quang Hải, BLV Quang Huy cho rằng cả hai cầu thủ này đều đang trong đội tuổi phát triển và có thể phát triển nhiều hơn nữa nếu mọi thứ đúng hướng. Tuy nhiên, để so sánh Tuấn Anh và Quang Hải thì rất khó bởi cách đá của họ khác nhau.

“Tuấn Anh là cầu thủ được đào tạo kỹ thuật bài bản, sinh ra để làm ông chủ ở khu vực giữa sân và là mẫu tiền vệ theo kiểu chia bài.Trong khi đó Quang Hải là mẫu tiền vệ kiểu con thoi, thuận chân trái, có thể dạt ra biên và huy hiếp cầu môn đối phương từ xa. Thậm chí Quang Hải một số trận được đẩy lên đá tiền đạo lùi, đá ngay sau trung phong và cũng đã thi đấu tốt.

So sánh Quang Hải với Tuấn Anh như kiểu chúng ta đang so sánh giữa Juan Roman Riquelme trước đây và Pavel Nedved”, BLV Quang Huy nói trên VTC.

Tuấn Anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ảnh: thể thao

BLV Quang Huy bất ngờ cho rằng, Quang Hải có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp với Tuấn Anh, thay Xuân Trường: “Tại sao chúng ta không nghĩ một ngày nào đó, 2 cầu thủ này cùng thi đấu ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Họ hoàn toàn là sự bổ sung cho nhau trong một đội bóng chứ không bao giờ giẫm chân lên nhau cả”, BLV Quang Huy khẳng định.

Thực tế, Quang Hải và Tuấn Anh đã có thời gian dài chơi bóng cùng nhau trong màu áo U19 Việt Nam năm 2014 tuy vậy bộ đôi này thi đấu ở những vị trí khác xa nhau, trong khi Tuấn Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm còn Quang Hải được HLV Graechen xếp chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Chiều qua, 3/6 tiền vệ Tuấn Anh đã có màn tái xuất sân cỏ và chơi khá tốt trong chuyến làm khách trên sân Sài Gòn FC  của HAGL. Tuấn Anh thi đấu năng nổ nhiệt tình và làm chủ tuyến giữa khá tốt, tuy vậy do thể lực chưa đảm bảo nên được thay ra ở cuối hiệp hai bởi Minh Vương, cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL bằng cú đánh đầu đẹp mắt, tuy vậy đại diện của phố Núi vẫn bị loại ở cúp Quốc gia sau loạt trận Penalty cân não với đội chủ nhà.

Màn trình diễn của Tuấn Anh. Nguồn: Kajihufootball

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus