Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:53
RSS

Những giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019

Thứ năm, 28/03/2019, 14:43 (GMT+7)

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam tham dự rất nhiều giải đấu quan trọng cấp khu vực và châu lục.

Đầu năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Park Hang Seo đã lọt vào 8 đội mạnh nhất giải bóng đá Asian Cup 2019. Sau giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King's Cup (giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Thái Lan) vào tháng 6/2019. Giải đấu có sự tham dự của Việt Nam, Ấn Độ, chủ nhà Thái Lan và một đội bóng mạnh tới từ châu Âu (vẫn chưa được xác định).

Sau đó, ĐT Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình.

Bóng đá Việt Nam trong năm 2019 tham dự một loạt giải đấu quan trọng trong năm 2019
Bóng đá Việt Nam trong năm 2019 tham dự một loạt giải đấu quan trọng trong năm 2019

U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2020 với thành tích 3 trận toàn thắng. Nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam trong năm 2019 sẽ là tấm HCV Sea Games 30, trước khi hướng tới VCK U23 Châu Á vào tháng 1/2020.

U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2019 vào tháng 8 tới, ngoài ra còn một số giải đấu ở cấp độ trẻ trong cuối năm nay.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN