Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:33
RSS

Nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Việt Nam, tiền đạo Supachai bị AFC phạt nặng

Thứ năm, 28/03/2019, 11:58 (GMT+7)

Tiền đạo Supachai của Thái Lan, người đã có pha phạm lỗi thô bạo Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á đã nhận án phạt nặng từ AFC.

Phút thứ 57, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, tiền đạo Supachai của Thái Lan, trong một tình huống thiếu kìm chế đã đấm thẳng vào mặt của trung vệ Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ. Sau tình huống này, Thái Lan vỡ trận và nhận thêm hai bàn thua nữa, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng K vào tay U23 Việt Nam.

Chia sẻ với tờ Goal Thái Lan, chân sút này đã gửi lời xin lỗi HLV, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ. Nói về việc nhận thẻ đỏ, tiền đạo này cho hay: "Đó là một hành động không đáng có. Tôi cần phải sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra.

Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Thật buồn khi điều đó lại xảy ra khi tôi khoác áo đội tuyển U23 quốc gia. Đó là sai lầm rất lớn mà tôi đã mắc phải. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả". Supachai cũng khẳng định bản thân đã nhận thức được sai lầm của mình và xem đó là "bài học quý giá nhất trong cả cuộc sống lẫn bóng đá".

Tiền đạo Supachai nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á
Tiền đạo Supachai nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á. Ảnh: Soha

Dù đã tỏ ra hối lỗi ngay sau đó, chân sút đang chơi cho Buriram vẫn phải nhận án treo giò 2 trận, có hiệu lực tại VCK U23 châu Á. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá châu Á, đang xem xét có án phạt bổ sung cho Supachai.

Đây là tổn thất rất lớn cho U23 Thái Lan. Supachai là chân sút trẻ xuất sắc của bóng đá xứ Chùa Vàng. Mới 20 tuổi nhưng anh đã dày dặn kinh nghiệm ở Thai League có 12 lần khoác áo ĐTQG và ghi bàn ở cả AFF Cup lẫn Asian Cup. Tại vòng loại U23 châu Á, Supachai "nổ súng" tới 5 lần.

Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020, được tổ chức vào đầu năm tới. Ngay sau khi xác định những cái tên giành quyền vào chơi tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành chia 16 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm chia bảng.

Theo đó, với thành tích lọt đến trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số một với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội về thứ 3 là Qatar. Nhóm hạt giống thứ 2 có sự hiện diện của 3 đội tuyển đến từ khu vực Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Iraq cũng thuộc nhóm hạt giống này.

Các đội tuyển U23 Trung Quốc Australia, Jordan, Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3, trong khi 4 đội còn lại là U23 Syria, Iran, UAE và Bahrain nằm trong nhóm cuối cùng.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN