Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:29
RSS

Nhóm 'đạo chích' đột nhập lăng mộ trộm cây hoa trị giá hàng chục triệu đồng

Thứ tư, 05/06/2019, 10:45 (GMT+7)

Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình vào cuộc điều tra bắt giữ nhóm 'đạo chích' đột nhập lăng mộ trộm cây hoa trị giá hàng chục triệu đồng.

Nhóm 'đạo chích' đột nhập lăng mộ trộm cây hoa trị giá hàng chục triệu đồng
Đối tượng Đinh Quang Luyện tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Ngày 4/6, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng Đinh Quang Luyện (SN 1976), Phạm Văn Giang (SN 1979) và Hà Văn Luyện (SN 1991) về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, ông Đỗ Văn Tiến (55 tuổi, trú xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) trình báo với cơ quan Công an về việc lăng mộ của gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp cây hoa giấy trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Gia Viễn vào cuộc điều tra đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp cây cảnh với mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trước đó, ngày 30/1/2018, Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

Danh tính đối tượng là Văn Viết Quốc (34 tuổi), trú tại phường Thủy Châu, TX.Hương Thủy. Được biết, Quốc hành nghề thầy cúng.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận từ tháng 10/2017, hắn thường xuyên sử dụng xe máy mang BKS: 75H4 - 5758 di chuyển quanh trên địa bàn TP.Huế vào ban đêm để tìm cơ hội trộm cắp cây cảnh.

Được biết, số cây cảnh trộm được, Quốc đem về nhà trồng rồi tìm thời cơ để tiêu thụ. Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cây cảnh, ước tính giá trị trên 100 triệu đồng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN