Thứ năm, 25/04/2024 | 09:23
RSS

Nhóm buôn lậu hung hãn đánh cảnh sát cơ động đến nhập viện

Thứ tư, 29/04/2020, 15:40 (GMT+7)

Ngày 29/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng buôn lậu đánh lực lượng chức năng.

Ngày 29/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và chống người thi hành công vụ.

Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho TTXVN biết, sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ của đơn vị bị thương trong lúc làm nhiệm vụ vây bắt các đối tượng buôn lậu đã cơ bản ổn định.

Cụ thể, trong 5 người bị thương có 2 người bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu, chữa trị; còn 3 người đang điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên.

Cùng ngày, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa cùng với đoàn công tác đến đến thăm hỏi, động viên đại úy Phạm Anh Tuấn (Phó Đại Đội trưởng, Đại Đội 1 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh  sát Cơ động Công an tỉnh Kiên Giang) do bị nhóm buôn lậu đánh trọng thương khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu cùng lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới tại TP Hà Tiên.

200 dân buôn lậu hung hãn đánh cảnh sát cơ động đến nhập viện
Ông Mai Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ nằm điều trị. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Đại tá Lưu Thành Tín đã tặng 5 triệu đồng nhằm trợ cấp khó khăn cho cán bộ chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Đồng thời, động viên đại úy Tuấn cố gắng điều trị để sớm bình phục để trở về công tác về cùng đồng đội.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 45 ngày 28/4, tại khu vực cách cột mốc 314 khoảng 80m, cách đường biên giới phân định tạm thời trên biển khoảng 200m (TP.Hà Tiên), Tổ chốt trực phòng, chống dịch Covid-19 gồm 6 đồng chí biên phòng, 1 đồng chí công an phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác, đẩy các bè thuốc (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng) đi từ hướng Campuchia qua biên giới để vào Việt Nam

Tổ trực đã phát bộ đàm báo cáo Trạm 314, yêu cầu chi viện để ngăn chặn. Khoảng 40 cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát cơ động được chi viện ngăn chặn các đối tượng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng hung khí như: gậy có buộc dao nhọn, đá… tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Dù lực lượng làm nhiệm đã nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn hết sức manh động, tiếp tục tấn công để cướp lại số thuốc lá lậu, đẩy về phía Campuchia.

Khánh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN