Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:56
RSS

Nhìn vào thân thế chàng trai con gái ông Obama công khai hôn, ai cũng gật gù về độ xứng đôi

Thứ sáu, 24/11/2017, 13:38 (GMT+7)

Con gái đầu của ông Obama bị bắt gặp hôn một chàng trai hôm 19/11 khi đến sân trường đại học Yale ở thành phố New Haven để tổ chức tiệc trước khi theo dõi trận đấu bóng giữa hai bên.

Theo TMZ, con gái ông Obama - Malia cùng bạn bè ở trường đại học Harvard hôm 19/11 đến sân trường đại học Yale ở thành phố New Haven để tổ chức tiệc trước khi theo dõi trận đấu bóng giữa hai bên. 

Tại đây, cô gái 19 tuổi thoải mái có những cử chỉ thân mật với một chàng trai mà dường như không quan tâm đến các nhân viên Mật vụ, ống kính phóng viên hay bất kỳ ai xung quanh. Hình ảnh video cho thấy cô đã rướn người, choàng tay qua cổ anh chàng và hôn. 

con gái ông Obama
Nụ hôn được truyền thông chú ý của con gái ông Obama. Ảnh: TMZ

Trong một bức ảnh khác được chụp tại cùng sự kiện này, Malia được nhìn thấy hút thuốc trong khi cười đùa với cậu bạn. Một người có mặt tại đây còn cho hay Malia dường như khá say. 

Truyền thống đã nhanh chóng khám phá ra danh tính chàng trai mà con gái ông Obama công khai hôn. Chàng trai là Rory Farquharson (19 tuổi, người Anh) - nam sinh nổi tiếng của trường Rugby School. Đây là một trong 3 ngôi trường trung học hàng đầu nước Anh. 

con gái ông Obama
Rory Farquharson khi học trung học. Ảnh: Heavy.com

Hồi cấp 3, Rory cũng là mục tiêu của nhiều nữ sinh trong trường. Anh chàng thu hút ánh nhìn với vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng rỡ. Bạn trai của Malia Obama cũng là người yêu thích thể thao sở hữu nhiều thành tích nổi bật.

Sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 tại Anh, Rory quyết định tiếp tục học tập tại Đại học Harvard - ngôi trường danh giá trong khối Ivy League. Rất có thể vì học chung trường nên Rory - Malia đã có nhiều cơ hội quen biết, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm.

Rory Farquharson là con trai của Charles Farquharson - giám đốc điều hành một tập đoàn đầu tư tại London, Anh. 


Cận cảnh nụ hôn của Malia. Nguồn: TMZ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN